4 bệnh nam giới dễ mắc khi nhiều tuổi

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Dưới đây là những bệnh nam giới cần đề phòng khi có tuổi:

1. Bệnh tim mạch

Nam giới nên thận trọng hơn với những bệnh tim mạch so với phụ nữ, và càng nên thận trọng hơn nếu họ đã bị tiểu đường từ khi còn trẻ (dưới 40 tuổi). Các nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới bị tiểu đường tăng nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ và thậm chí là tử vong sớm, đặc biệt ở độ tuổi 47 tới 50 so với những người không bị tiểu đường. Đây là một lý do nam giới được khuyên nên kiểm soát lượng đường trong máu và tập luyện thường xuyên để giữ sức khỏe tim khi về già.

2. Rối loạn cương dương

Sức khỏe sinh sản của nam giới suy giảm theo độ tuổi nhưng việc mắc phải chứng rối loạn cương dương thường khó được chấp nhận vì nó ảnh hưởng đến tâm lý. Trên thực tế, nam giới bị những bệnh như tiểu đường, cholesterol cao, huyết áp cao thì nguy cơ bị rối loạn cương dương là cao hơn sau tuổi 40. Vì vậy, nếu không muốn đời sống tình dục bị ảnh hưởng, nam giới cần quan tâm tới sức khỏe trước khi quá muộn. Ăn nhiều củ cải đường và các loại rau khác có thể giúp khắc phục triệu chứng giảm ham muốn và rối loạn cương dương.

3. Ung thư tuyến tiền liệt

Nam giới nên cảnh giác với căn bệnh nguy hiểm này vì nó rất phổ biến ở người lớn tuổi. Trên thực tế, không chỉ ung thư, nhiều rối loạn khác liên quan tới tuyến tiền liệt cũng là một trong lý do khiến bạn phải đi khám bác sĩ. Theo một nghiên cứu, khả năng phát triển ung thư tuyến tiền liệt tăng từ 0,005% ở nam giới dưới 39 tuổi tới 2,2% ở nam giới từ 40-59 tuổi và 13,7% ở nam giới từ 60-79 tuổi.

Nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt trong đời là 16,7% (1 trong 6 nam giới), trong khi tỷ lệ tử vong là 2,9%. Tuy nhiên, sàng lọc và điều trị thích hợp có thể có lợi. Nam giới cần cảnh giác khi thấy có máu trong nước tiểu vì đó cũng là một triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt.

4. Hói đầu

Rụng tóc ở nam giới rất phổ biến và không nhiều người tránh được tình trạng này. Bạn cũng cần cảnh giác vì có một mối liên quan mạnh mẽ giữa hói đầu và tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Theo Theo SKĐS
MỚI - NÓNG