30 ngày trốn chạy của kẻ đâm người phụ nữ 14 nhát dao để cướp

TPO - Sau 30 ngày lẩn trốn, nghi phạm bị bắt giữ tại khu vực biên giới Tây Ninh. Hắn khai số nữ trang cướp bán được hơn 200 triệu nhưng đã tiêu xài và đánh bạc tại Campuchia thua hết.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Trà Vinh, tối ngày 23/4, nghi can trong vụ án “cướp của giết người” là Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, Thị xã Duyên Hải) đã bị bắt giữ tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã di lí đối tượng về đến Trà Vinh lúc 2h sáng 24/4 để phục vụ điều tra

Theo thông tin ban đầu, sáng 23/3 không thấy bà Phan Thị Đào (56 tuổi, ngụ khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải) đến lấy thịt lợn bán như mọi khi, chủ lò mổ đã điện thoại nhưng bà Đào không nghe máy. Khoảng 7h cùng ngày, thấy bất thường người dân đã phá cửa vào nhà, phát hiện bà Đào đã tử vong, trên người có nhiều vết dao, sàn nhà thì bê bết máu.

 Ngay sau đó, Công an tỉnh Trà Vinh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lí vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân đã bị đâm 14 nhát, tử vong do mất máu cấp trong đó có một vết thương gây thủng tim và phổi.

30 ngày trốn chạy của kẻ đâm người phụ nữ 14 nhát dao để cướp ảnh 1 Nghi phạm được di lý về Trà Vinh vào 2h sáng nay (24/4).
Quá trình điều tra xác định, Hưng là nghi can gây án. Đối tượng đã sát hại bà Đào để cướp xe SH màu nâu đỏ và một số nữ trang vàng. Tuy nhiên, trưa 24/4 người dân ở ấp Long Hoà (xã Đại Phước, huyện Càng Long) phát hiện xe của bà Đào được bỏ lại ven hương lộ 4, cách hiện trường ban đầu khoảng 60 km.

 Sau 30 ngày tập trung lực lượng điều tra, truy bắt Công an tỉnh Trà Vinh đã tìm ra nơi lẩn trốn của Hưng và tiến hành bắt giữ.

 Tại cơ quan Công an, Kim Thành Hưng đã khai nhận quen với nạn nhân do bà này thường gửi lợn tại lò mổ nơi Hưng làm việc để mổ thịt. Đối tượng biết rõ bà Đào sống một mình nên đã đột nhập vào nhà cướp hơn 5 lượng vàng bán được khoảng 200 triệu đồng. Sau đó, bỏ trốn khỏi địa phương và di chuyển qua nhiều tỉnh, thành. Số tiền cướp được, Hưng tiêu xài cá nhân và đánh bạc thua hết.

 Được biết, đối tượng Hưng từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và được tha tù cách đây 2 năm.

MỚI - NÓNG