3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở Nha Trang đều từ quê vào thăm người thân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cả 3 nạn nhân bị tử vong trong vụ cháy nhà ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đều từ quê vào thăm người thân và du lịch.

Chiều 10/6, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy làm 3 ông cháu tử vong ở số 53/6 đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang.

3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở Nha Trang đều từ quê vào thăm người thân ảnh 1

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: L.H.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, căn nhà xảy ra hỏa hoạn do ông B.V.T (SN 1986, quê ở Thái Bình) thuê để kinh doanh tạp hóa. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 11 người gồm gia đình ông T., bố vợ và các cháu. Khi ngôi nhà bốc cháy, một số thanh niên ngồi nhậu gần đó phát hiện khói bốc lên cao nên chạy đến đập cửa các gia đình và thông báo với cơ quan chức năng.

3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở Nha Trang đều từ quê vào thăm người thân ảnh 2

Nhiều vật dụng trong ngôi nhà bị cháy rụi. Ảnh: L.H.

Vụ cháy khiến 3 nạn nhân tử vong gồm ông Vũ Ngọc T. (SN 1956, bố vợ ông Tr.) và 2 cháu nội của ông là Vũ Minh Cát A. (SN 2017), Vũ Minh Quỳnh A. (SN 2014, đều là con anh vợ ông T., ở xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Được biết, những nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy đều từ Thái Bình vào Nha Trang để thăm người thân và du lịch.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào lúc 0h32 sáng 10/6, nhận được tin báo có xảy ra cháy nhà dân ở số 53/6 đường Nguyễn Thiện Thuật, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ cùng 30 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tham gia chữa cháy. Lực lượng cứu nạn đã giải cứu được 6 người (3 người lớn, 3 trẻ nhỏ) và 2 người đã tự thoát được ra ngoài.

Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông cùng hai trẻ nhỏ tử vong trong nhà.

3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà ở Nha Trang đều từ quê vào thăm người thân ảnh 3

Lực lượng cảnh sát PCCC giải cứu một cháu bé khỏi ngôi nhà bị cháy. Ảnh: CACC.

Thi thể các nạn nhân được bảo quản tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. UBND TP Nha Trang và chính quyền địa phương đã đến hỏi thăm, động viên, chia sẻ mất mát với người nhà của nạn nhân.

Theo quan sát của PV tại hiện trường căn nhà 3 tầng bị hỏa hoạn, có rất nhiều các vật dụng, phương tiện đi lại tại tầng trệt; tầng lửng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Người dân cho biết, gia đình anh T. sử dụng tầng trệt để bán tạp hóa. Gia đình anh sống hòa đồng với mọi người xung quanh. Khi xảy ra vụ cháy, căn nhà khóa trái cửa nên hàng xóm xung quanh khó tiếp cận.

MỚI - NÓNG