3 ông cháu bị tử vong trong ngôi nhà bị cháy ở Nha Trang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vụ cháy nhà ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã làm một người đàn ông và hai đứa trẻ tử vong.

Vào lúc 0h sáng nay (10/6), lửa bùng lên dữ dội tại căn nhà làm tiệm tạp hóa trong hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang khiến một số người kẹt ở trong tìm cách leo ra lan can, rồi sang mái tôn thoát ra ngoài.

3 ông cháu bị tử vong trong ngôi nhà bị cháy ở Nha Trang ảnh 1

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: L.H.

Phát hiện hoả hoạn, hàng xóm hô hoán chạy đến tìm cách dập lửa nhưng không thành. Đám cháy lan ra hai nhà dân kế bên, cột khói cao bao phủ khu vực.

Lực lượng cảnh sát PCCC đã huy động nhiều xe nước cùng hàng chục lính cứu hỏa tới hiện trường. Khoảng 30 phút sau, cảnh sát chữa cháy mới khống chế được ngọn lửa. Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng tìm kiếm ở bên trong nhà thì phát hiện người đàn ông cùng hai đứa trẻ đã chết ở bên trong.

3 ông cháu bị tử vong trong ngôi nhà bị cháy ở Nha Trang ảnh 2

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy ở hẻm đường Nguyễn Thiệt Thuật. Ảnh: L.H.

Nhiều người dân cho biết, căn nhà trên bán tạp hóa và 3 nạn nhân vụ cháy là ông cháu. Gia đình nạn nhân mới chuyển về khu vực này sinh sống, kinh doanh vài tháng. “Hai vợ chồng sống hòa đồng với mọi người. Trước thời điểm cháy, họ vẫn sinh hoạt bình thường”, một người dân sống gần đó cho hay.

Trong sáng nay, công an đã phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường. CSGT được tăng cường ngăn người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Công an phường Lộc Thọ cùng chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình nạn nhân.

3 ông cháu bị tử vong trong ngôi nhà bị cháy ở Nha Trang ảnh 3

Phía trước ngôi nhà bị cháy ở Nha Trang. Ảnh: L.H.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.