3 công trình tiêu biểu vì giáo dục nhận giải thưởng 100 triệu đồng

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN và bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng phần thưởng cho 3 công trình tiêu biểu năm 2020. ẢNH: BẢO ANH
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN và bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng phần thưởng cho 3 công trình tiêu biểu năm 2020. ẢNH: BẢO ANH
TPO - “Ứng dụng tư vấn hướng nghiệp JobWay” (nhóm tác giả Đào Lê Hòa An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đào Lê Tâm An, Lâm Tùng); Ứng dụng công nghệ vi điều khiển vào cải tiến đồ dùng bộ môn Vật lý (tác giả Lê Thanh Liêm) và Thiết bị hỗ trợ công tác dạy nghề trong lĩnh vực điều khiển tự động (tác giả Hà Quốc Trung) là 3 công trình tiêu biểu được tại chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020.

Tối 14/11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Tập đoàn Thiên Long, báo Tuổi trẻ tổ chức lễ tổng kết và trao giải chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020.

Dự chương trình có: ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3 công trình tiêu biểu vì giáo dục nhận giải thưởng 100 triệu đồng ảnh 1 Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020 có sự vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Ảnh: Bảo Anh

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cho biết, năm 2020, chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Năm 2020, sau 5 tháng phát động, BTC đã nhận được 1.132 công trình, sáng kiến của các tác giả, nhóm tác giả trẻ. Số lượng gấp đôi so với năm 2019. Trong đó, các đề tài nghiên cứu đưa ra nhiều giải pháp hữu ích; nhiều sản phẩm là công cụ hỗ trợ học tập, giảng dạy được đầu tư nghiên cứu bài bản, có sản xuất vật mẫu, có đăng ký bảo hộ quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp;…

Từ kết quả đạt được, anh Bùi Quang Huy bày tỏ mong muốn, các đơn vị phối hợp tổ chức Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” tiếp tục triển khai giai đoạn mới của Chương trình có các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng tác giả để đưa các công trình, sáng kiến đi xa hơn, đến gần hơn với các thầy, cô giáo, các bạn học sinh, sinh viên. “Tôi kỳ vọng và tin tưởng vào những khởi sắc của nền giáo dục và đào tạo nước nhà trong thời gian tới, trong đó có sự góp sức của các trí thức trẻ”, anh Bùi Quang Huy nói.

3 công trình tiêu biểu vì giáo dục nhận giải thưởng 100 triệu đồng ảnh 2 Các tác giả giao lưu tại chương trình. Ảnh: Bảo Anh

 Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Tâm, CEO Tập đoàn Thiên Long cho biết, bước sang năm thứ 5, chương trình thực sự được lan tỏa rất mạnh mẽ. Sau 5 năm, chương trình nhận được hơn 2.660 công trình tâm huyết từ các trí thức trẻ. Đặc biệt, Ban tổ chức nhận thấy có những nhóm tác giả rất trẻ tuổi, vẫn còn là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. “Từ đó, chúng tôi nhận thấy rằng tiềm năng phát triển của thế hệ trẻ đang rất rộng mở, và chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục chính là bệ phóng để các bạn tiếp tục sáng tạo, phát huy bản thân mình hơn nữa trong hành trình cống hiến cho nước nhà”, ông Tâm nói. Theo ông Tâm, tuy mỗi công trình đều có những giá trị riêng nhưng đều hướng về mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của nền giáo dục nước nhà.

3 công trình tiêu biểu vì giáo dục nhận giải thưởng 100 triệu đồng ảnh 3 Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư; anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN và bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng phần thưởng cho 3 công trình tiêu biểu năm 2020. ẢNH: BẢO ANH
3 công trình tiêu biểu vì giáo dục nhận giải thưởng 100 triệu đồng ảnh 4 Các công trình lọt vào vòng chung khảo nhận giải thưởng 10 triệu đồng. Ảnh: Bảo Anh

Tại lễ tổng kết, BTC đã vinh danh 3 công trình tiêu biểu nhất năm 2020 nhận giải thưởng 100 triệu đồng, gồm: Ứng dụng tư vấn hướng nghiệp JobWay (nhóm tác giả Đào Lê Hòa An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Đào Lê Tâm An, Lâm Tùng); Thiết bị hỗ trợ công tác dạy nghề trong lĩnh vực điều khiển tự động (tác giả Hà Quốc Trung); Ứng dụng công nghệ vi điều khiển vào cải tiến đồ dùng bộ môn Vật lý (tác giả Lê Thanh Liêm). 12 công trình lọt vào vòng chung khảo còn lại nhận giải thưởng 10 triệu đồng.

3 công trình tiêu biểu vì giáo dục nhận giải thưởng 100 triệu đồng ảnh 5 Ban tổ chức trao giải cho 6 nhà báo đạt giải thưởng cuộc thi “Hành trình Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020. Ảnh: Bảo Anh

Trong khuôn khổ chương trình, BTC cũng vinh danh 6 nhà báo đạt giải cuộc thi “Hành trình Tri thức trẻ vì giáo dục”, trong đó có phóng viên báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.