20 năm đi tìm liệt sĩ

20 năm đi tìm liệt sĩ
TP - Công việc đi tìm và quy tập hài cốt hàng chục vạn mộ liệt sỹ (LS) được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặc biệt quan tâm, tiến hành bằng nhiều phương thức khác nhau. Bộ môn Cận tâm lý thuộc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thành lập năm 1996 có quá trình hoạt động từ năm 1990.
20 năm đi tìm liệt sĩ ảnh 1

Ngày ấy, Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác và Đại tá Hàn Thụy Vũ (Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Bộ môn bây giờ) được Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tiếp chuyện và động viên thành lập các nhóm “Nghĩa tình đồng đội”.

Năm 1997, ngay sau khi thành lập, Bộ môn đã ghi công: tìm được 347 di hài LS đặc công hy sinh năm 1968 tại Kon Tum. Đến nay, sau 20 năm (1990 - 2010), nhóm tìm mộ LS cộng tác với Bộ môn đã tìm được 196.583 bộ hài cốt, 80% là di hài LS.

Trong đó, có một số mộ tập thể như ở K’bang Tây Nguyên gần 400 bộ, Quảng Ngãi 93 bộ, xác định danh tính 8 LS ở Tiểu đội Anh hùng Nguyễn Ngọc Nại chiến đấu quyết tử tại bãi giữa sông Hồng để Trung đoàn Thủ đô rút lui an toàn khỏi Liên khu I Hà Nội tháng 2 năm 1947 …

Tại Campuchia tìm được trên 500 bộ. Ở Lào được gần 300 bộ…

Thông qua việc tổ chức quản lý phát huy các khả năng tiềm ẩn ở con người, Bộ môn còn kiên trì mở rộng hoạt động nghiên cứu khoa học do chính Chủ nhiệm Bộ môn - Nhà ngoại cảm lão thành, TS Nguyễn Chu Phác trực tiếp chỉ đạo suốt 20 năm qua.

Do các thành tích đã đạt được, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân ngày 7-1-2011 đã ký Quyết định số 13/QĐ - LĐTBXH tặng Bằng khen cho 38 cá nhân xuất sắc và TTNCTNCN, ghi nhận đóng góp từ thế hệ mở đầu qua 20 năm hoạt động vì đạo lý “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.