18 trường hợp mắc bệnh hiếm gặp

18 trường hợp mắc bệnh hiếm gặp
TP - Giảm tiểu cầu là một trong những căn bệnh nguy hiểm và hiếm gặp tại Việt Nam, thông tin được đưa ra tại hội nghị về vấn đề truyền máu huyết học khu vực phía Nam hôm 1/11 tại TPHCM.

> Sửng sốt bé trai có tới...2 đầu
> Kỳ lạ chuyện bé 3 tháng tuổi tự phát hỏa

Bác sĩ Lại Thị Thanh Thảo, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, từ năm 2012 tới nay, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận và điều trị cho 18 trường hợp bệnh nhân mắc bệnh trên.

Đây là căn bệnh được gây ra bởi tổn thương lan tỏa tế bào nội mạc vi mạch dẫn tới việc hình thành các huyết khối vi mạch ở nhiều cơ quan; tán huyết xảy ra do hồng cầu đi qua vi mạch, va chạm với các huyết khối tạo thành các mảnh vỡ hồng cầu. Còn số lượng tiểu cầu giảm do tăng tiêu thụ. Trong đó, huyết khối gây tắc mạch máu não và thận gây ra tổn thương thần kinh và suy chức năng thận. Nguyên nhân gây bệnh chưa biết rõ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.