17 dân chơi rủ nhau ‘bay lắc’ trong đêm tại quán karaoke ở Hà Nam

Công an bắt quả tang 17 đối tượng đang "bay, lắc" trong một phòng hát của quán karaoke Tokyo - Ảnh: Hoàng Long
Công an bắt quả tang 17 đối tượng đang "bay, lắc" trong một phòng hát của quán karaoke Tokyo - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) vừa đột kích, triệt phá thành công tụ điểm “bay, lắc” tại quán karaoke Tokyo trên địa bàn xã Nhật Tựu và bắt quả tang 17 đối tượng nam nữ đang “bay, lắc”.

Khoảng gần 1h ngày 12/11, các trinh sát của Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã ập vào quán karaoke Tokyo trên địa bàn xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng (Hà Nam) và bắt quả tang 17 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng hát.

Tại hiện trường, công an phát hiện thu giữ 40 viên nén, 18 túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 130 triệu đồng, 1 ô tô, 12 xe mô tô và nhiều vật chứng liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra test nhanh, 17 đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng đã làm rõ các đối tượng đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ 9 đối tượng, gồm: Phạm Thị Kiều Trang (SN 2002; ở xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm); Nguyễn Văn Hiệu (SN 2001; ở thôn Phương Xá, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng); Vũ Văn Trung (SN 1998 ở thôn Thọ Lão 2, xã Hoàng Tây, huyện Kim Bảng); Dương Văn Đốc (SN 1991; ở thôn Nông Vụ, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng); Trần Quốc Việt (SN 1997; ở thôn Thuận Đức, xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng); Hà Thị Huyền (SN 1997); Trần Minh Dự (SN 1979; đều trú thôn Nhật Tựu, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, Hà Nam);Vũ Xuân Hiệp (SN 1988; ở thôn Mãn Xoan, xã Kim Đường, huyện Ứng Hoà); Đỗ Thị Hoa (SN 1990; ở thôn Hòa Khê, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội).

Các đối tượng trên bị tạm giữ để điều tra về các hành vi: Mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

MỚI - NÓNG