Hàng chục dân chơi đất Cảng ‘bay lắc’ giữa mùa dịch

Hàng chục dân chơi đất Cảng ‘bay lắc’ giữa mùa dịch
TPO - Đột kích một quán karaoke tại quận Dương Kinh (TP Hải Phòng) trong đêm, lực lượng Công an phát hiện hơn 50 dân chơi đang say sưa trong nền nhạc chát chúa. Qua test nhanh, 34 người dương tính với ma túy.

Ngày 2/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phát hiện một quán karaoke có biểu hiện hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể vào sáng ngày 1/8, PC04 phối hợp với Công an quận Dương Kinh kiểm tra đột xuất quán karaoke Thành Ngân (thuộc địa bàn quận Dương Kinh). Chủ quán trên là Nguyễn Thị Ngân (SN 1985, ĐKTT tại Phấn Dũng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh; chỗ ở: Tổ 2 Hưng Đạo, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng. Quản lý quán là Cao Văn Cương (SN 1983, ĐKTT và chỗ ở tại: Tân Hợp, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện có 51 người (21 nữ và 30 nam) đang nghe nhạc trong 3 phòng hát thuộc quán. Qua tiến hành test nhanh cho kết quả 34 trường hợp dương tính với các chất ma túy.

Hàng chục dân chơi đất Cảng ‘bay lắc’ giữa mùa dịch ảnh 1 Hàng chục dân chơi 'bay lắc' trong đêm bất chấp mùa dịch COVID-19, ảnh: CTV.

Cơ quan công an còn thu giữ tang vật gồm: 1 đĩa, 1 thẻ có chất bột mầu trắng dạng tinh thể bám dính tại phòng hát số 666; 1 đĩa, 1 viên nén màu cam, 1 ống hút, 1 túi nilon bên trong chứa 1 viên nén màu cam, 3 túi nilon nhỏ trong có chứa tinh thể màu trắng tại phòng hát số 888. Các tang vật trên đang được tiến hành giám định.

Được biết, hoạt động của nhóm đối tượng rất tinh vi, đối với khách quen ngoài dịch vụ bình thường, các đối tượng sẽ cung cấp nhân viên nữ phục vụ khách hát. Đặc biệt, nhằm phục nhu cầu  “bay lắc” của “dân chơi”, nhóm này sẽ tắt điện bên ngoài, đóng chốt cửa “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Không những thế, để giúp khách có thể thoát thân, các đối tượng còn chuẩn bị sẵn một số lối thoát hiểm ở tầng 2 để thoát ra phía sau nhà. Đồng thời, phân công một số đối tượng cảnh giới từ xa nhằm kịp thời phát hiện nếu cơ quan Công an đến kiểm tra xử lý để báo động cho các đối tượng bên trong quán tẩu tán, cất giấu tang vật.

Riêng đối tượng Cao Văn Cương còn trực tiếp cung cấp, bán ma túy cho các đối tượng đến tổ chức sử dụng tại quán. Thủ đoạn hoạt động tinh vi của nhóm đối tượng, gây không ít khó khăn cho công tác trinh sát.

Hiện, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã lưu giữ Đỗ Thế Hải (SN1984, ĐKTT và chỗ ở: Ninh Hải 4, quận Dương Kinh, Hải Phòng) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Cao Văn Cương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ. Đồng thời đưa các trường hợp khác vào cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh để xác định tình trạng nghiện, phân loại, xác minh và xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG