16 năm tù cho kẻ giết đồng nghiệp

16 năm tù cho kẻ giết đồng nghiệp
TPO Do không trung thực, nên Đoàn Văn Giàu (SN 1987, quê Bến Tre) bị ông chủ không giao việc kinh doanh. Nghĩ rằng bị đồng nghiệp “chơi xấu”, hung thủ ra tay sát hại đồng nghiệp, cướp tài sản.
Đối tượng Đoàn Văn Giàu
Đối tượng Đoàn Văn Giàu .

Ngày 23-11, tại phiên xét xử Phúc thẩm, TAND tối cao tuyên bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm đối với Đoàn Văn Giàu (ngụ phường 7, quận 8, TPHCM), về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 7-9-2012, Giàu bị TAND TPHCM tuyên phạt 12 năm tù về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản trong phiên sơ thẩm.

Cho rằng mức án trên là quá nặng với hành vi của mình, bị cáo Giàu làm đơn kháng cáo lên TAND tối cao.

Giết đồng nghiệp

Suốt từ năm 2006 đến 2009, Đoàn Văn Giàu (ngụ phường 7, quận 8, TPHCM) luôn được ông chủ tin tưởng trong công việc. Tuy nhiên, do phát hiện Giàu không trung thực, ông chủ liền giao việc của Giàu cho anh Lê Hải Lăng (SN 1980, ngụ Bình Chánh, TPHCM) phụ trách.

Nghĩ ông chủ không tin tưởng mình do anh Lăng nên Giàu tìm cơ hội giết anh Lăng và cướp tài sản.

Ngày 3-1-2010, Giàu mua con dao Thái lan thủ sẵn trong người. Đến 19h30, giả vờ đang bị hư xe, y gọi điện cho anh Lăng ra cổng chợ Bình Điền chở mình về. Nhận được điện thoại, anh Lăng chạy xe đến giúp đồng nghiệp.

Khi đến KDC Bình Điền (phường 3, quận 8, TPHCM), Giàu quan sát thấy hai bên đường vắng vẻ, không có ánh đèn nên quyết định ra tay. Y móc dao Thái lan ra và cắt vào cổ anh Lăng.

Bị bất ngờ, nhưng anh Lăng cũng kịp phản xạ, bẻ tay Giàu, tri hô “cướp cướp”. Cả hai cùng ngã xuống đường. Trong lúc giằng co, Giàu tiếp tục đâm một nhát vào mặt và một nhát vào tay của anh Lăng.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó và bảo vệ chợ chạy ra hỗ trợ nạn nhân. Giàu vứt dao tại hiện trường, vào chợ lấy xe chạy trốn.

Anh Lăng nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên bảo toàn được tính mạng. Số tài sản anh mang theo trị giá hơn 116 triệu đồng vẫn chưa bị Giàu cướp.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".