16 năm tù cho kẻ đâm bố người yêu

16 năm tù cho kẻ đâm bố người yêu
Nhận ra chàng rể tương lai nát rượu, tính vũ phu, gia trưởng, ông Oanh không đồng ý gả con gái và bị anh ta mang dao đến nhà "hỏi chuyện".

16 năm tù cho kẻ đâm bố người yêu

> Ôtô lao xuống ao, bốn người tử vong

> Cắt cổ bạn nhậu rồi nhờ người điện thoại báo công an 

Nhận ra chàng rể tương lai nát rượu, tính vũ phu, gia trưởng, ông Oanh không đồng ý gả con gái và bị anh ta mang dao đến nhà "hỏi chuyện".

Lê Văn Lưu (30 tuổi, ở huyện Diễn Châu, Nghệ An) từng qua Lào làm ăn nên kết nghĩa anh em với con trai cả của ông Oanh (xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Lưu được ông Oanh xem như con trong nhà. Thấy con gái 17 tuổi của ông Oanh xinh xắn, Lưu "tấn công".

Biết con gái chưa đủ tuổi kết hôn nhưng sau thời gian can ngăn chẳng nổi nên ông bà Oanh cũng đồng ý. Đầu năm 2012, lễ ăn hỏi được tiến hành, hai bên định ngày cưới vào tháng 10. Càng tiếp xúc và tìm hiểu về chàng rể tương lai, gia đình ông Oanh phát hiện Lưu nát rượu, tính tình gia trưởng, hay đánh con gái ông.

Lưu còn mượn ôtô của gia đình ông Oanh mang đi cầm cố khiến gia đình ông phải chuộc về. Khi bố vợ tương lai khuyên bảo, Lưu nổi khùng chửi bới, đập phá đồ đạc.

Thương con, ông Oanh khuyên huỷ hôn. Lưu không cố níu kéo tình cảm, đôi tình nhân không liên lạc với nhau từ đó. Đêm 2/3, khi dự đám cưới, sẵn men rượu lại nghe đàm tiếu về việc bị hủy hôn, Lưu lao tới nhà ông Oanh gây sự. Trong lúc lời qua tiếng lại, anh ta đâm chết ông Oanh.

Ngày 10/7, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lưu 16 năm tù, buộc bồi thường gia đình người bị hại hơn 90 triệu đồng.

Theo Hải Bình
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.