15 năm trưởng thành của Nhà văn hóa sinh viên TPHCM

15 năm trưởng thành của Nhà văn hóa sinh viên TPHCM
TPO - Tối 17/10, Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (17/10/2012 - 17/10/2017) có chủ đề “Tự hào tiếp bước” với sự góp mặt của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, cộng tác viên qua các thế hệ.

Trong lịch sử, Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM chính là nơi nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng, tình yêu đất nước đồng thời là mái nhà chung cho học sinh, sinh viên phát triển năng khiếu và nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Nhiều cuộc thi, chương trình, sự kiện, liên hoan do Nhà Văn hóa Sinh viên TP đã và đang tổ chức tạo được uy tín lớn trong xã hội như: cuộc thi Nét đẹp sinh viên với cộng đồng, cuộc thi Phương pháp học đại học hiệu quả, Giải vô địch bóng đá sinh viên TPHCM, Hội thao sinh viên TPHCM, Liên hoan tiếng hát sinh viên toàn thành có chủ đề “Xanh màu tuổi trẻ”, Tuổi xanh tôi hát với chủ để “Sức sống trẻ”, Liên hoan “Giai điệu Lạc Hồng”...

Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM được UBND Thành phố cho phép thành lập chính thức vào ngày 17/10/2002, đặt trụ sở tại số 643 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, TPHCM kể từ năm 2006 đến nay.

15 năm trưởng thành của Nhà văn hóa sinh viên TPHCM ảnh 1

Tặng 10 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

15 năm trưởng thành của Nhà văn hóa sinh viên TPHCM ảnh 2

rao Bằng khen của Trung ương Đoàn, T.Ư Hội SVVN, của UBND TPHCM nhằm ghi nhận những đóng góp của các cá nhân vào sự lớn mạnh của Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM

Sau 15 năm thành lập và phát triển, Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM đã gặt hái được nhiều thành quả nhất định trong việc phục vụ và hỗ trợ học sinh, sinh viên trong học tập, vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện kĩ năng sống…

Cùng với sự tham gia góp sức của hàng ngàn học sinh, sinh viên thành phố, tập thể Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM đã xác lập được ba kỷ lục Guinness Việt Nam: kỷ lục “Bộ xương khủng long thực hiện bằng nghệ thuật Origami lớn nhất Việt Nam” (xác lập ngày 10/9/2006); kỷ lục “Hành động xanh - Hành trình đi xe đạp có số lượng học sinh, sinh viên tham gia nhiều nhất” (1.000 HSSV, xác lập ngày 25/9/2010) và kỷ lục “Biểu trưng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh xếp bằng người nhiều nhất” (1.000 người, xác lập ngày 30/9/2012).

Nhân dịp kỉ niệm 15 năm thành lập, Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM vinh dự nhận được Bằng khen của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên VN, Cờ truyền thống của UBND TP, Thành Đoàn TP, Hội Sinh viên TP dành cho các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên qua các thế hệ công tác.

Dịp này, Nhà văn hóa Sinh viên cũng giới thiệu và ra mắt Câu lạc bộ âm nhạc dân tộc Tây Nguyên sau một thời gian ấp ủ, gầy dựng.

MỚI - NÓNG