140 suất quà tiếp sức học trò nghèo trong tâm dịch đến trường

Chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi và Trường học Thành Đoàn Đà Nẵng (bìa trái) trao suất quà hỗ trợ cho 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thanh Khê. Ảnh: Giang Thanh
Chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi và Trường học Thành Đoàn Đà Nẵng (bìa trái) trao suất quà hỗ trợ cho 1 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Thanh Khê. Ảnh: Giang Thanh
TPO - 140 suất quà được Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP Đà Nẵng trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn giữa tâm dịch Đà Nẵng với mong muốn hỗ trợ các em chuẩn bị cho năm học mới.
Chiều 25/8, Thành Đoàn - Hội đồng Đội TP Đà Nẵng tổ chức trao 140 suất quà  "Tiếp sức đến trường - Nâng bước yêu thương" để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bước vào năm học mới.
Cụ thể, Hội đồng Đội TP Đà Nẵng trao tặng 140 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 bộ đồng phục học sinh, 1 tập vở, 1 thùng sữa chua và 4 vỉ trứng gà... cho các em thiếu nhi độ tuổi tiểu học, THCS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 
Theo chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi và Trường học Thành Đoàn Đà Nẵng, hiện, năm học mới sắp bắt đầu nhưng dịch bệnh COVID - 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, rất nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để mua sắm quần áo đồng phục, dụng cụ học tập... cho năm học mới của các em học sinh.
"Nhằm hỗ trợ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19 có đủ điều kiện đến trường, Hội đồng Đội TP tổ chức chương trình "Tiếp sức đến trường - Nâng bước yêu thương" năm 2020", chị Thảo nói thêm.
Để đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID - 19, đại diện Hội đồng đội TP và các đơn vị trực thuộc sẽ chuyển các suất quà đến tận nhà cho các em học sinh.

Ngoài ra, Hội đồng Đội TP cũng chỉ đạo Hội đồng Đội 7 quận, huyện đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa và mục đích của chương trình để kêu gọi sự vận động, tài trợ của các đơn vị khác; chủ động phối hợp với các nhà tài trợ để triển khai chương trình “Tiếp sức đến trường – Nâng bước tương lai” phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

MỚI - NÓNG