1300 VĐV tham dự Hội thi Thể thao Người khuyết tật năm 2018

1300 VĐV sẽ tranh tài ở Hội thi Thể thao Người khuyết tật toàn quốc năm 2018. Ảnh: BTC
1300 VĐV sẽ tranh tài ở Hội thi Thể thao Người khuyết tật toàn quốc năm 2018. Ảnh: BTC
TPO - Ngày 6/7, Tổng cục Thể dục thể thao, Hiệp hội Paralympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng tổ chức họp báo giới thiệu Hội thi Thể thao Người khuyết tật toàn quốc năm 2018.

Hội thi năm nay diễn ra tại Đà Nẵng, kéo dài từ ngày 9/7 đến ngày 13/7 với sự tham gia của 1.300 VĐV của 29 đoàn từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các VĐV sẽ tranh tài ở 9 môn thi đấu chính thức gồm: Điền kinh, Bơi lội, Bóng bàn, Cử tạ, Cầu lông, Cờ vua, Boccia, Judo và Quần vợt.

Tổng số bộ huy chương dự kiến của giải là 700 bộ huy chương, , trong đó môn Điền kinh 292 bộ (153 nam, 139 nữ); Bơi: 208 bộ (110 nam, 98 nữ); Bóng bàn: 43 bộ (21 nam và 17 nữ; 05 nội dung nam, nữ phối hợp); Cầu lông 21 bộ (11 nam, 9 nữ và 01 bộ đôi năm nữ); Cử tạ: 20 bộ (10 nam, 10 nữ); Cờ vua 24 bộ (12 nam, 12 nữ); Boccia: 5 bộ (3 bộ cá nhân, 2 bộ đồng đội); Judo: Gồm 15 nội dung các nhân nam, nữ các hạng cân; Quần vợt 02 bộ (đôi và cá nhân nam).

1300 VĐV tham dự Hội thi Thể thao Người khuyết tật năm 2018 ảnh 1 Mọi công tác chuẩn bị cho Hội thi đều được hoàn tất, sẵn sàng tổ chức tốt Hội thi Thể thao Người khuyết tật toàn quốc năm 2018. Ảnh: Giang Thanh

Kết quả Hội thi cũng là cơ sở để phát hiện VĐV tài năng trẻ của người khuyết tật để bổ sung và tuyển chọn thành viên Đội tuyển Quốc gia tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 3 tại Indonesia với 7 môn thi đấu là Bơi, Điền kinh, Cử tạ, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ vua và Judo.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Gíám đốc Sở VH&TT Đà Nẵng, cho biết: “Hiện, mọi cơ sở vật chất, thiết bị, sân bãi đảm bảo đủ tiêu chuẩn đã sẵn sàng, BTC cũng huy động gần 170 trọng tài, 150 tình nguyện viên để phục vụ công tác tổ chức Hội thi”.

1300 VĐV tham dự Hội thi Thể thao Người khuyết tật năm 2018 ảnh 2 Theo ông Phạm Đông Anh, kết quả Hội thi là cơ sở để tuyển chọn Đội tuyển Quốc gia tham dự Asean Para Games 2018. Ảnh: Giang Thanh

Theo ông Phạm Đông Anh, Phó Vụ trưởng Vụ TDTTQC, Phó trưởng BTC, với khẩu hiệu “Đoàn kết, trung thực, công bằng, nhân ái”, Hội thi là sân chơi lành mạnh, chuyên nghiệp cho các VĐV khuyết tật được thể hiện khả năng, chinh phục những đỉnh cao.

 Đồng hành cùng Hội thi năm nay là nhà tài trợ chính -Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam và Quỹ Parasport. Đây là những nhà tài trợ song hành, gắn bó cùng với Thể thao người khuyết tật Việt Nam suốt nhiều năm qua.

MỚI - NÓNG