120 gương dân tộc thiểu số dâng hương, ghi sổ vàng Văn Miếu - Quốc Tử Giám

120 gương dân tộc thiểu số dâng hương, ghi sổ vàng Văn Miếu - Quốc Tử Giám
TPO - Chiều 11/11, 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019 dâng hương và ghi sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ tuyên dương do Ủy ban Dân tộc, T.Ư Đoàn và Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức.
120 gương dân tộc thiểu số dâng hương, ghi sổ vàng Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 1 Trong khuôn khổ Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019 do Uỷ ban Dân tộc phối hợp T.Ư Đoàn, Bộ GD&ĐT tổ chức, đã diễn ra hoạt động dâng hương và ghi sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám chiều 11/11.
120 gương dân tộc thiểu số dâng hương, ghi sổ vàng Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 2 Lễ tuyên dương là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách để đạt được thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên.
120 gương dân tộc thiểu số dâng hương, ghi sổ vàng Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 3 Đây là năm thứ 7 chương trình được tổ chức. Bên cạnh đối tượng tuyên dương là học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, năm nay ban tổ chức mở rộng đối tượng được tuyên dương là thanh niên người dân tộc thiểu số đáp ứng được các tiêu chí chung và đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực.
120 gương dân tộc thiểu số dâng hương, ghi sổ vàng Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 4 Năm nay, chương trình vinh danh 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu (với 52 nam, 68 nữ) thuộc 27 thành phần dân tộc đến từ 33 tỉnh, thành phố.
120 gương dân tộc thiểu số dâng hương, ghi sổ vàng Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 5 Học sinh, sinh viên, thanh niên được biểu dương thuộc 5 đối tượng, cụ thể: Học sinh, sinh viên đạt giải nhất, nhì trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm 2019 (18 em); học sinh, sinh viên đạt giải nhất, nhì trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2019 (6 em); học sinh dân tộc thiểu số có dưới 10.000 đồng bào không học trong trường phổ thông dân tộc nội trú trúng tuyển vào các trường đại học (10 em); học sinh trúng tuyển vào đại học, học viện với số điểm trên 26 điểm (80 em); thanh niên là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc (6 em).
120 gương dân tộc thiểu số dâng hương, ghi sổ vàng Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 6 Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các đại biểu đã có dịp tìm hiểu về di tích, lịch sử khoa bảng và truyền thống hiếu học của dân tộc...
120 gương dân tộc thiểu số dâng hương, ghi sổ vàng Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 7 Tiếp đó, học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2019 đã lên ghi sổ vàng
120 gương dân tộc thiểu số dâng hương, ghi sổ vàng Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 8 Cùng với hoạt động dâng hương và ghi sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu sẽ được tham gia các hoạt động ý nghĩa (vào ngày 12/11) như: Báo công trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch; gặp lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt học sinh, sinh viên, thanh niên.
120 gương dân tộc thiểu số dâng hương, ghi sổ vàng Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 9
120 gương dân tộc thiểu số dâng hương, ghi sổ vàng Văn Miếu - Quốc Tử Giám ảnh 10  
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.