12 hành vi đang cản trở hoạt động báo chí

12 hành vi đang cản trở hoạt động báo chí
TP - Ngày 26-2, tại TP Cần Thơ đã diễn ra lớp tập huấn về “Quy trình xử lý hành chính hành vi cản trở các hoạt động báo chí” và “Vai trò của truyền thông trong phát triển KT-XH tại địa phương” do Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ phối hợp Trung tâm nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

> Bị phạt 5 triệu đồng vì cản trở PV tác nghiệp
> Quy định để bảo vệ chính cơ quan báo chí

Đây là những hoạt động thuộc dự án Tăng cường thực thi các quy định pháp luật về bảo vệ tác nghiệp báo chí.

12 hành vi cản trở các hoạt động báo chí được nhận diện gồm: né tránh cung cấp thông tin, gây khó dễ, mua chuộc, gián tiếp ngăn chặn hoạt động tác nghiệp, thu giữ phương tiện tác nghiệp, phá hoại và tiêu hủy phương tiện tác nghiệp, đe dọa, giữ người, quấy rối tình dục, bôi nhọ và vu khống, tấn công và gây thương tích, trả thù trong đó quấy rối tình dục đang khiến không ít nhà báo (cả nam và nữ) khốn khổ.

Đáng nói hơn nữa là khảo sát của RED chỉ giới hạn ở những hành vi quấy rối tình dục nhằm đe dọa, gây nhiễu khiến nhà báo không tác nghiệp được. 18 người trong 384 nhà báo được hỏi cho biết họ từng bị quấy rối tình dục.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.