11 đối tượng chặn xe 'xin đểu' giữa đêm trên Quốc lộ 1A

TPO - Nhóm đối tượng thường tập trung vào khoảng 1-2 giờ sáng, ra quốc lộ chặn xe “xin đểu” tiền các tài xế xe tải đường dài. Sau khi có tin trình báo, công an đã tóm gọn 11 đối tượng.

Ngày 14/5, thông tin từ Công an TX. Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 11 đối tượng được cho là chuyên chặn xe “xin” tiền các tài xế xe đường dài trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị xã.

Trước đó, rạng sáng 8/5, Công an TX.Hoàng Mai nhận được tin báo của tài xế xe container tố cáo về việc, họ bị một nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản vào lúc 1-2 giờ sáng. Nhóm đối tượng này đã dùng đá ném vỡ kính xe, khiến tài xế bị thương phải đưa vào bệnh viện.

Qua xác minh, chuyên án 519C được lãnh đạo Công an TX Hoàng Mai xác lập, lực lượng trinh sát được triển khai phong tỏa. Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an TX Hoàng Mai đã bắt 11 đối tượng liên quan.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, trong đó, đối tượng Nguyễn Bá Thái (SN 1992) trú khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, được xác định là kẻ chủ mưu lên kế hoạch và chỉ đạo các vụ cướp.

11 đối tượng chặn xe 'xin đểu' giữa đêm trên Quốc lộ 1A ảnh 1 Nhóm đối tượng tại CQĐT.

Danh tính 11 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Duẫn (SN 2002) trú tại xã Quỳnh Vinh; Nguyễn Bá Trung (SN 2002); Nguyễn Bá Công (SN 2001); Lê Đăng Hoàng (SN 2002), Nguyễn Bá Sơn (SN 2002) trú tại phường Quỳnh Thiện; Đậu Danh Thanh (SN 2002); Bùi Văn Sinh (SN 2002) và Ngô Trú Bắc (SN 2001) cùng trú tại phường Mai Hùng; Nguyễn Nho Tuấn (SN 2003) trú tại xã Quỳnh Lộc; Vũ Lê Khánh và Nguyễn Bá Thái. Trong đó, 9/11 đối tượng dưới 18 tuổi và trú tại địa bàn TX.Hoàng Mai.

Hiện, Công an TX Hoàng Mai đã tạm giữ các đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc đang được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.