10 lính Ấn Độ mất tích trong trận lở tuyết

Trực thăng của không quân Ấn Độ được huy động tìm kiếm các binh lính mất tích. Ảnh: PTI.
Trực thăng của không quân Ấn Độ được huy động tìm kiếm các binh lính mất tích. Ảnh: PTI.
Ấn Độ hôm qua (3/2) đã điều các trực thăng tìm kiếm 10 binh lính mất tích ở sông băng Siachen sau một trận lở tuyết.

Những người này, gồm một sĩ quan, gặp nạn khi một trận lở tuyết quét qua khu vực họ đóng quân trên núi, Reuters hôm nay dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết

"Các đội đặc nhiệm của lục quân và không quân đang thực hiện việc cứu hộ", thông báo cho hay.

Sông băng Siachen trên dãy Karakorum là phần phía bắc của khu vực tranh chấp Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan. Hai nước từng nhất trí cần phi quân sự hóa khu vực, nhưng nỗ lực này vẫn chưa thành công. 

Các chuyên gia quân sự đánh giá thời tiết khắc nghiệt và địa thế dễ gặp tuyết lở ở khu vực cướp đi sinh mạng của nhiều binh lính hơn là giao tranh. Độ cao của sông băng so với mặt nước biển là gần 6.000 m, nhiệt độ âm 60 độ C.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.