Trung tâm bản quyền âm nhạc “tuân thủ pháp luật”

Sáu tháng đầu năm 2012, VCPMC thu được hơn 1,3 tỉ từ hoạt động biểu diễn, chỉ bằng một nửa so với nguồn thu từ karaoke, quán rượu, phòng trà Ảnh: N.M.Hà
Sáu tháng đầu năm 2012, VCPMC thu được hơn 1,3 tỉ từ hoạt động biểu diễn, chỉ bằng một nửa so với nguồn thu từ karaoke, quán rượu, phòng trà Ảnh: N.M.Hà
TP - Trung tâm Bảo vệ Quyền Tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) vừa tiếp nhận kết quả kiểm tra, xác minh của Cục Cảnh sát Kinh tế thuộc Bộ Công an về hoạt động của Trung tâm.

> Bài hát nào được người Việt yêu thích nhất?

Thời gian qua, sau một số phản ảnh: VCPMC không có tư cách pháp nhân nhưng đã đứng ra thu tiền sử dụng tác phẩm tùy tiện; việc sử dụng số tiền thu được có nhiều biểu hiện bất minh; không thực hiện chế độ tài chính kế toán của Nhà nước; để ngoài sổ sách hàng trăm tỉ đồng để chi tiêu riêng....

Cục Cảnh sát Kinh tế- Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra xác minh hoạt động tại VCPMC.

Kết quả kiểm tra đã đi đến kết luận, VCPMC là đơn vị có tư cách pháp nhân, “được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính và hạch toán kế toán theo luật doanh nghiệp, theo Điều lệ được Hội Nhạc sĩ Việt Nam phê duyệt, và tuân thủ pháp luật”; “Về cơ bản VCPMC thực hiện việc thu tiền sử dụng tác phẩm, thanh toán với tác giả đúng theo quy định của luật pháp và các quy định khác đã ban hành, nộp thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân cho các tác giả rất đầy đủ”.

Tổng số tiền bản quyền Trung tâm thu được trong 10 năm (tính đến hết 2011) là hơn 127,3 tỉ đồng, trong đó số tiền Trung tâm phải chi trả cho thành viên là hơn 101,4 tỉ đồng. Trung tâm cũng đã nộp gần 14 tỉ tiền thuế.

Bên công an cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót của VCPMC như nhân sự mỏng, một số cán bộ còn non về nghiệp vụ, trang thiết bị thiếu....

Việc Trung tâm thu tiền tác quyền cho cả những tác giả chưa ủy quyền cho Trung tâm được xác minh do một số trường hợp, Trung tâm ký hợp đồng với các đơn vị theo năm, theo kiểu trọn gói.

“Đây cũng là đặc thù của các tổ chức bảo vệ quyền tác giả trên thế giới, ” bên công an xác nhận.

Tại thời điểm 31-12-2011, công an xác minh tại VCPMC tồn hơn 10 tỷ đồng đã thu nhưng chưa phân phối: “Đây là một thực tế khách quan tại VCPMC cũng như một số tổ chức nước ngoài như: chưa đến kỳ phân phối, đơn vị sử dụng chưa cung cấp danh sách, đang có tranh chấp về sở hữu quyền tác giả...”

Theo đại diện Trung tâm: “Hoạt động của VCPMC rất khác biệt so với các doanh nghiệp nhưng lại phải hạch toán theo chế độ kế toán doanh nghiệp vừa gây ra các khó khăn, hạn chế vừa gây thiệt thòi cho VCPMC.”

Kết luận cuối cùng của cơ quan công an: “Trong nhiều năm qua, VCPMC đã nỗ lực thực hiện việc bảo vệ quyền tác giả âm nhạc và đạt được kết quả nhất định, thu chi được phản ánh vào sổ sách kế toán, song bên cạnh đó cũng có một số hạn chế về quản lý, thủ tục hành chính và và thiếu sót về thực hiện luật kế toán nhưng không có dấu hiệu tiêu cực tham nhũng”.

Cơ quan công an cũng: “Đề nghị Bộ VHTTDL, Hội Nhạc sĩ xem xét tạo điều kiện cho VCPMC thực hiện tốt hơn việc bảo vệ quyền tác giả âm nhạc trong nước và quốc tế, góp phần thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền tác giả một cách nghiêm minh và triệt để.”

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hoa loa kèn rộn ràng khắp phố Hà Nội
Hoa loa kèn rộn ràng khắp phố Hà Nội
TPO - Đến hẹn lại lên, tháng Tư về khắp phố phường Hà Nội tràn ngập sắc trắng tinh khôi từ những gánh hàng rong chở đầy hoa loa kèn. Với người Hà Nội, hoa loa kèn như dấu hiệu "gọi hè" về. Mỗi bông hoa là một nốt trầm dịu dàng giữa cuộc sống vội vã, mang đến cảm giác bình yên.
Lý do dự án công nghệ thông tin 10.000 tỷ nguy cơ ‘mắc cạn’
Lý do dự án công nghệ thông tin 10.000 tỷ nguy cơ ‘mắc cạn’
TPO - Bình Dương là một trong các địa phương top đầu về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Với mong muốn thay đổi diện mạo, tỉnh này đã lên kế hoạch đầu tư nhiều công trình xứng tầm, trong đó có Trung tâm công nghệ thông tin tập trung hơn 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án có nguy cơ “mắc cạn” do rào cản pháp lý.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất bỏ án tử hình tội 'Tham ô tài sản, Nhận hối lộ': Sẽ khó đạt mục tiêu thu hồi tài sản tham nhũng?

Đề xuất bỏ án tử hình tội 'Tham ô tài sản, Nhận hối lộ': Sẽ khó đạt mục tiêu thu hồi tài sản tham nhũng?

TPO - Khi chủ trì buổi họp Hội đồng thẩm định Dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị cân nhắc kỹ đề xuất bỏ hình phạt tử hình với tội 'Tham ô tài sản và Nhận hối lộ', bởi hai tội danh này có liên quan trực tiếp đến công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước. Một số đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn và đồng tình với quan điểm này.
Vụ mẹ giết con trục lợi bảo hiểm: Hồ sơ được lật lại sau chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh

Vụ mẹ giết con trục lợi bảo hiểm: Hồ sơ được lật lại sau chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh

TPO - Người cô ruột của bé trai sinh năm 2017 từng trình báo về nghi vấn về cái chết của cháu, song thời điểm đó công an huyện đã trả hồ sơ, kết luận cháu bé bị ngạt nước. Tuy nhiên, sau khi có chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về việc rà soát các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, đến nay vụ án tàn độc này dần sáng tỏ.