UNESCO: Trẻ lên 5 cần được biết về thủ dâm?

UNESCO: Trẻ lên 5 cần được biết về thủ dâm?
TP - Dự án mới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đang gây dư luận xôn xao bởi việc đưa khái niệm thủ dâm vào giảng dạy giới tính cho trẻ 5 tuổi.
UNESCO: Trẻ lên 5 cần được biết về thủ dâm? ảnh 1
Trẻ em làm quen sớm với sex: lợi bất cập hại?

Được đưa ra vào tháng 6/2009, dự án dày 98 trang mang tên “Những phương hướng quốc tế liên quan tới giáo dục giới tính” đã làm dấy lên một làn sóng phản đối khá dữ dội.

Theo dự án, ngay ở độ tuổi lên năm, trẻ em phải được làm quen với một số khái niệm để tạo dựng cho chúng những quyết định chín chắn và có trách nhiệm hơn trong những năm tiếp đó.

Mặc dù có nhấn mạnh về vấn đề AIDS và nạo phá thai, nhưng điều khiến nhiều người phản ứng gay gắt là UNESCO còn cho rằng trẻ lên năm đã cần biết về thủ dâm và bạo hành tính dục.

Khi trẻ lên 9, cần cho chúng ý thức được những tác dụng tốt và xấu của các loại thuốc kích dục, cũng như, các khái niệm đồng tính, chuyển giới tính và lạm dụng quyền lực.

Ở độ tuổi 12, khi đã được biết cách phòng ngừa sự thụ thai ngoài ý muốn, UNESCO muốn trẻ em được dạy về những nguyên nhân dẫn đến nạo phá thai và đến năm 15 tuổi, ở ngưỡng trưởng thành, các em sẽ được tìm hiểu về thủ tục nạo phá thai cùng những luật định có liên quan.

Đề án nói trên đã gặp phải sự phản đối khá gay gắt của công luận. “Fox News” dẫn lời Michelle Turner, Chủ tịch tổ chức các công dân vì một nền giáo dục có trách nhiệm, theo đó, ở tuổi lên năm trẻ em chỉ cần học tên gọi của một số bộ phận nhất định trên cơ thể, chứ chưa cần biết thế nào là thủ dâm.

Những ý kiến phản đối khác cho rằng để trẻ em làm quen với tính dục quá sớm cũng chẳng khác gì… khuyến khích chúng có quan hệ tình dục sớm, và điều này thực ra “lợi bất cập hại”.

Tuy nhiên, UNESCO bảo vệ quan điểm của mình và cho rằng, chương trình nói trên đã được dự thảo phù hợp với từng độ tuổi và nếu đọc kỹ dự án, có thể thấy rằng UNESCO chỉ khuyến cáo việc thực hiện giáo dục giới tính ở mức độ chi tiết khi chúng ở độ tuổi 12-15.

Trần Lê
Theo index.hu

MỚI - NÓNG
Lần đầu tiên hai chiến hạm hiện đại nhất Việt Nam tham gia giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới
Lần đầu tiên hai chiến hạm hiện đại nhất Việt Nam tham gia giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới
TPO - Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9, diễn ra từ ngày 15 đến 17/4 tại Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc), lần đầu tiên biên đội tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo và 016 - Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) sẽ tham gia các hoạt động giao lưu, tuần tra liên hợp với Hải quân Trung Quốc.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên hai chiến hạm hiện đại nhất Việt Nam tham gia giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới

Lần đầu tiên hai chiến hạm hiện đại nhất Việt Nam tham gia giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới

TPO - Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9, diễn ra từ ngày 15 đến 17/4 tại Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc), lần đầu tiên biên đội tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo và 016 - Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) sẽ tham gia các hoạt động giao lưu, tuần tra liên hợp với Hải quân Trung Quốc.
Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II

Chiều 8/4, tại Tổng cục II, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục II. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chủ trì hội nghị.
Nghiên cứu sắp xếp Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh theo địa phương được sáp nhập

Nghiên cứu sắp xếp Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh theo địa phương được sáp nhập

TPO - Ngày 8/4, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng về tổ chức quân sự địa phương sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện.