Phát hiện ổ bọ xít hút máu hơn 1.000 con

Ổ bọ xít có khoảng 500 con trưởng thành. Nguồn ảnh: VNExpress
Ổ bọ xít có khoảng 500 con trưởng thành. Nguồn ảnh: VNExpress
TP - Hôm qua (20-9), tại nhà bà Lưu Thị Ninh (xóm 3, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội), các cán bộ của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật phát hiện ổ bọ xít hút máu với hơn 1.000 cá thể trong đống củi. Đây là ổ bọ xít hút máu lớn nhất tìm được từ trước tới nay.

>> Bọ xít, ve bét: cùng hút máu nhưng truyền bệnh khác nhau

Ổ bọ xít có khoảng 500 con trưởng thành. Nguồn ảnh: VNExpress
Ổ bọ xít có khoảng 500 con trưởng thành. Nguồn ảnh: VNExpress.

Các cán bộ ước đoán có khoảng 500 con bọ xít trưởng thành. Họ đã gom khoảng 600 mẫu từ trứng, con non đến con trưởng thành để mang về Viện nghiên cứu thêm.

Tại nhà bà Ninh, TS Trương Xuân Lam - Trưởng phòng Côn trùng học thực nghiệm của Viện - mổ bảy con bọ xít và thấy chúng đều có máu và ký sinh trùng. Điều khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên là không tìm thấy dấu vết của đàn chuột nào gần ổ bọ xít, nhưng bọ xít lại được cung cấp nhiều máu. Theo họ, có vẻ như ổ bọ xít nào càng gần khu vực người dân sinh sống thì càng to.

Bà Ninh nói rằng, cách đây bốn ngày, gia đình tìm thấy ổ bọ xít và thông báo với một số cơ quan chức năng, nhưng không có ai tới điều tra, nghiên cứu.

Quá trình nghiên cứu mới đây cho thấy ký sinh trùng ở bọ xít hút máu đã lây nhiễm sang chuột bạch tại phòng thí nghiệm của Viện. TS Lam cho biết, sẽ nghiên cứu xem có lây nhiễm sang người không vì ký sinh trùng ở bọ xít hút máu đã thích ứng sống trong máu chuột.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương

Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương

TPO - Sáng 2/4, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ mười ba để xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (gọi tắt là Đề án). Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.
Đi đường nào đến lễ hội Đền Hùng để tránh ùn tắc?

Đi đường nào đến lễ hội Đền Hùng để tránh ùn tắc?

TPO - Vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ 2025, lượng người, phương tiện về Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) dự báo tăng đột biến. Để đảm bảo an toàn giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng giao thông từ xa chống ùn tắc.