'Văn hóa' ăn kem Tràng Tiền ở Hà Nội

Người ăn kem vô tư xả rác
Người ăn kem vô tư xả rác
TPO – Mỗi tối, trước cửa Cty kem Tràng Tiền trên phố Tràng Tiền lại đông nghịt người ăn kem. Ăn xong rồi, tiện tay rất nhiều người vứt ngay que kem, vỏ kem bừa bãi khắp hè đường. Vì vậy, dịp Đại lễ sắp tới, các cơ quan dự định sẽ mạnh tay để dẹp tan “rác kem”.

Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại một buổi tối trên phố Tràng Tiền. Từng tốp người đỗ xe trên vỉa hè, mua kem ăn, rồi thản nhiên vứt xuống hè đường, trong khi những thùng rác nằm cách đấy không xa. 

Ăn xong, vứt ngay rác xuống hè đường
Ăn xong, vứt ngay rác xuống hè đường. Ảnh: HT

 “Người dân sống ở đây rất bức xúc về chuyện này” – ông Đặng Đình Bằng, Chủ tịch phường Tràng Tiền cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Bằng, thì mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp như tuyên truyền, nhắc nhở Cty kem...nhưng tình hình vẫn chưa chuyển biến.

Trong khi đó, ông Lê Tâm, Phó TGĐ Cty kem Tràng Tiền thì cho biết: Cty đã lập các thùng rác, cử thêm người vệ sinh khu vực hè phố bên ngoài, lắp hệ thống phun nước, tuyên truyền trên loa... nhưng ý thức của người ăn kem quá kém, nên vào giờ cao điểm (từ 7 – 9 giờ tối), hè phố Tràng Tiền “ngập” đầy rác. Mặt khác, nhiều người cứ nghĩ chỉ có nơi này mới bán kem Tràng Tiền “chính hiệu”, nên mặc dù Cty đã có 7 điểm bán hàng khác, nhưng khách vẫn "đổ xô" về phố Tràng Tiền.

“Thế sao chúng ta không xử phạt những hành vi xả rác như vậy?” – khi chúng tôi đặt câu hỏi này với Đại diện Công an phường Tràng Tiền - thì vị này cho hay: việc xử phạt rất khó, vì nếu ăn một que kem mà phạt người ta vài trăm nghìn thì không hay; hơn nữa, "kem Tràng Tiền đã là một nét văn hóa của người Hà Nội..."

“Nhưng dịp Đại lễ, chúng tôi sẽ phải “mạnh tay” hơn. Sẽ yêu cầu công ty kem Tràng Tiền tăng cường số người vệ sinh. Có thể yêu cầu khách ăn kem ở khu vực trong công ty hoặc mang về, chứ không ăn ngoài phố” – ông Vinh, Trưởng Công an phường Tràng Tiền khẳng định.

Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài khu vực này thì trên Bờ Hồ, đoạn gần với Cty Thủy Tạ, việc ăn kem rồi vứt bừa bãi cũng diễn ra thường xuyên mà chưa được xử lý triệt để.

Câu hỏi đặt ra là: không biết đến Đại lễ, khi chúng ta trang hoàng đường phố rất đẹp, du khách sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy "kem rác" bừa bãi ngay giữa phố trung tâm của Thủ đô ? Không lẽ nét văn hóa "kem Tràng Tiền" của người Hà Nội lại là... vô tư xả rác ra đường thế a ?

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Lúa chất lượng cao: Một số nơi lúng túng, quá quan tâm bán tín chỉ carbon

Lúa chất lượng cao: Một số nơi lúng túng, quá quan tâm bán tín chỉ carbon

TPO - Tròn 1 năm Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp được triển khai trên đồng ruộng, kết quả thu được đã rõ, nhưng thực tế vẫn còn một số khó khăn, thách thức, liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ còn yếu. Đáng chú ý, một số địa phương khi triển khai mô hình mới quá quan tâm đến việc tạo và bán tín chỉ carbon, thay vì tập trung cho canh tác bền vững, giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân.
Hà Nội: Bầu trời Thủ đô mù mịt trong ngày nghỉ lễ

Hà Nội: Bầu trời Thủ đô mù mịt trong ngày nghỉ lễ

TPO - Sáng 6/4 (tức mùng 9/3 Âm lịch), ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn hạn chế, giao thông khó khăn. Thời tiết bất lợi không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân mà còn gây trở ngại cho các hoạt động tham quan, vui chơi và lễ hội trong dịp nghỉ lễ
Lý do dự án công nghệ thông tin 10.000 tỷ nguy cơ ‘mắc cạn’

Lý do dự án công nghệ thông tin 10.000 tỷ nguy cơ ‘mắc cạn’

TPO - Bình Dương là một trong các địa phương top đầu về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Với mong muốn thay đổi diện mạo, tỉnh này đã lên kế hoạch đầu tư nhiều công trình xứng tầm, trong đó có Trung tâm công nghệ thông tin tập trung hơn 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án có nguy cơ “mắc cạn” do rào cản pháp lý.