Mátxcơva cho phép 50.000 người biểu tình chống ông Putin

Mátxcơva cho phép 50.000 người biểu tình chống ông Putin
TP - Hội đồng thành phố Mátxcơva hôm 7-3 cho phép các nhà hoạt động đối lập tổ chức cuộc mít-tinh tuần hành ngày 10-3, với sự tham gia của 50.000 người tại đại lộ Novy Arbat ở ngay trung tâm thủ đô Liên bang Nga, để phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống hôm 4-3.

> Người Nga mừng chiến thắng của ông Putin

Lãnh tụ cánh tả Sergei Udaltsov xác nhận tin này qua blog Twitter của ông. Một ngày sau cuộc bầu cử tổng thống, 14.000 - 20.000 người biểu tình ở Mátxcơva để phản đối việc Thủ tướng Vladimir Putin giành thắng lợi trong cuộc bầu cử.

Những người biểu tình cho rằng, chính quyền đã thiên vị ứng viên Putin cũng như có sự gian lận phiếu bầu.

Cuộc biểu tình bị cảnh sát chống bạo loạn giải tán, nhưng khoảng 3.000 người vẫn không chịu rời nơi biểu tình, buộc cảnh sát phải bắt tạm giam 250 người, trong đó có ông Udaltsov.

Trước khi cấp phép cho cuộc biểu tình vào thứ Bảy tới, Hội đồng thành phố Mátxcơva cho biết, thành phố sẽ xem xét cuộc xô xát giữa cảnh sát và người biểu tình phản đối ông Putin trong các cuộc biểu tình vừa qua khi quyết định có cấp phép cho cuộc biểu tình của phe đối lập hay không.

Trong các trường hợp cap phép biểu tình trước đây, chính quyền Mátxcơva và phe đối lập chỉ thỏa thuận với nhau về nơi sẽ diễn ra biểu tình, liên tục từ cuộc bầu cử Quốc hội Nga hồi tháng 12 năm ngoái, sau nhiều lần thương lượng căng thẳng.

Trong một số trường hợp, phe đối lập dọa cứ tổ chức biểu tình bất chấp lệnh cấm của chính quyền địa phương.

Lúc đầu, phe đối lập dự định tổ chức các cuộc biểu tình vào cả hai ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này, nhưng sau đó từ bỏ ý định vì không còn nhiều thời gian để đạt được thỏa thuận với chính quyền Mátxcơva về cuộc biểu tình vào ngày 10-3.

Đ.P
Theo Ria-Novosti

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Giảm trừ gia cảnh cần điều chỉnh ra sao?
Giảm trừ gia cảnh cần điều chỉnh ra sao?
TPO - Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước, đồng thời đóng vai trò điều tiết thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, chính sách thuế TNCN cần có những điều chỉnh phù hợp để vừa đảm bảo công bằng, vừa khuyến khích tăng trưởng kinh tế.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn': Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình'

Toàn cảnh Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn': Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình'

TPO - Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” với chủ đề “Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức nhằm đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của thanh niên góp phần đưa công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi phát triển.
Tiếp tục tham mưu về sắp xếp bộ máy, quan tâm công tác cán bộ

Tiếp tục tham mưu về sắp xếp bộ máy, quan tâm công tác cán bộ

TPO - Theo anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn cho biết, trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức Đoàn cần tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc sắp xếp bộ máy, nhất là công tác cán bộ. Đặc biệt, tổ chức Đoàn phải tự thay đổi phương thức tổ chức hoạt động để hiệu quả, phù hợp với tình hình mới.
Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn: Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình

Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn: Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình

TPO - Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” diễn ra lúc 14h hôm nay 13/3, với chủ đề “Sứ mệnh thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Diễn đàn do Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức nhằm đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của thanh niên góp phần đưa công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi phát triển.