Cướp giật ở Sài Gòn tăng trở lại

Cướp giật ở Sài Gòn tăng trở lại
5 tháng đầu năm có hơn 2.500 vụ phạm pháp hình sự xảy ra tại TP HCM. Án cướp giật và trộm cắp có dấu hiệu tăng trở lại.

> Mại dâm cao cấp, gái gọi... diễn biến phức tạp
> Nổ súng tiêu diệt tên cướp mang 5 lệnh truy nã

Ngày 31/5, tại buổi giám sát của Ban Pháp chế - HĐND TP HCM với UBND TP về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong 5 tháng đầu năm 2013, nhiều đại biểu đã lo lắng về tình trạng tội phạm có chiều hướng gia tăng. Trong tháng 5 xảy ra hơn 460 vụ phạm pháp hình sự, tăng 63 vụ (16%) so với cùng kỳ, làm chết 9 người, bị thương 66 người, thiệt hại tài sản trên 17 tỷ đồng.

Theo đại tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP HCM, tình hình tội phạm (ma túy, kinh tế, môi trường, mại dâm…) vẫn diễn biến phức tạp. Số vụ án cướp giật và trộm cắp tài sản không chỉ gia tăng mà còn chiếm đến 80% tổng số vụ phạm pháp hình sự, trong khi đó tỷ lệ điều tra phá các loại án này thấp, chỉ đạt hơn 50%.

Đáng chú ý, án cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản có dấu hiệu gia tăng trở lại (cướp giật tăng 2,24%, trộm tài sản tăng gần 11%%); số vụ trộm cắp đột nhập nhà dân, công ty, khu lưu trú công nhân… còn xảy ra nhiều.

Tại buổi giám sát, nhiều đại biểu cũng băn khoăn khi tình hình mại dâm công khai giảm nhưng mại dâm trá hình lại diễn biến phức tạp. Đặc biệt, bên cạnh mại dâm nữ, mại dâm nam ngày đang gia tăng. Các đại biểu đề nghị lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra và xử lý mạnh hơn nữa các tụ điểm mại dâm núp bóng dịch vụ massage, karaoke, hớt tóc thanh nữ…

Theo Trung Sơn
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư: Sắp xếp đơn vị hành chính với tầm nhìn lâu dài, 'ít nhất là cho 100 năm tới'

Tổng Bí thư: Sắp xếp đơn vị hành chính với tầm nhìn lâu dài, 'ít nhất là cho 100 năm tới'

TPO - Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Đề án về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cùng với các đề án kèm theo là những vấn đề rất hệ trọng, có tính lịch sử... Mục tiêu là xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; đồng thời, mở ra cục diện mới trong phát triển đất nước với tầm nhìn lâu dài, ít nhất là cho 100 năm tới.