Tài xế taxi Mai Linh chết bất thường trong xe

Tài xế taxi Mai Linh chết bất thường trong xe
Một số nhân viên taxi Mai Linh phát hiện 1 tài xế chết trong xe taxi đỗ trên Quốc lộ 1A.

Tài xế taxi Mai Linh chết bất thường trong xe

> 'Sức khỏe' của tập đoàn Mai Linh qua những con số
> Chủ tịch Mai Linh bán gần hết cổ phiếu công ty con

Một số nhân viên taxi Mai Linh phát hiện 1 tài xế chết trong xe taxi đỗ trên Quốc lộ 1A.

Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân
Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân.
 

Sự việc được phát hiện vào khoảng 6h30 ngày 24/1, tại ngã tư Kiện Khê giao nhau với Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Nạn nhân được xác định tên là Mùi (SN 1975, trú tại xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Theo các nhân chứng tại hiện trường, sáng nay, sau khi quá giờ giao ca nhưng vẫn không thấy anh Mùi ra khỏi xe, nhiều nhân viên taxi tới gọi cửa thì phát hiện nạn nhân đã tử vong và nhanh chóng báo cho cơ quan công an .

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế ngồi, người hơi ngả về phía sau, hai tay gối đầu, cửa xe vẫn đóng kín, đồ đạc vật dụng trong xe vẫn còn nguyên vẹn.

Được biết, anh Mùi là nhân viên lái xe của công ty taxi Mai Linh và hiện đang có 2 con nhỏ. Trước ngày xảy ra sự việc, anh Mùi hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có biểu hiện bệnh tật gì.

Cách đây 2 năm, anh Mùi đã chung vốn với một người cùng quê tên Bách mua lại chiếc taxi của hãng Mai Linh. Nhận được tin báo, Công An huyện Thanh Liêm và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường để thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Theo
VOVGT

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất xử lý hình sự hành vi tham ô, nhận hối lộ từ 5 triệu đồng trở lên thay vì 2 triệu đồng

Đề xuất xử lý hình sự hành vi tham ô, nhận hối lộ từ 5 triệu đồng trở lên thay vì 2 triệu đồng

TPO - Bộ Công an vừa công bố dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự, trong đó đề xuất điều chỉnh tăng mức định lượng tiền để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một loạt tội danh, bao gồm: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc. Đây được xem là sự điều chỉnh quan trọng nhằm phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, cũng như đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chính sách hình sự khoan hồng, nhân đạo.