Nuôi tôm trong nhà lưới

Nuôi tôm trong nhà lưới
TP - Nhiều hộ nuôi tôm công nghiệp ven sông Hậu thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, đang sử dụng nhà lưới với lòng ao trải bạt để hạn chế dịch bệnh.

> Tôm “kéo” xuất khẩu thủy sản
> Đói tôm nguyên liệu

Ông Nguyễn Văn Mừng, ở ấp 2, thị trấn Long Phú, có 2,5 ha ao nuôi theo phương pháp này, cho biết: So với phương pháp truyền thống giảm chi phí nuôi xuống 50%, trong đó thức ăn giảm 30%, thuốc thú y thủy sản giảm 50%, tỷ lệ tôm sống đạt đến 100%.

Theo ông Mừng, đáy ao trải bạt còn được sục ô xy và hút chất bẩn tầng đáy 2-3 ngày/lần, con giống thả nuôi, sau gần một tháng, tôm thẻ chân trắng đạt 700 con/kg sẽ chuyển sang ao nuôi thương phẩm (ao nền đất). Để có 1.000 m2 nhà lưới cần vốn đầu tư khoảng 170 triệu đồng, thời hạn sử dụng 10 năm và qua thực tế, chỉ 2 năm đã hoàn được vốn.

Minh chứng cho thành công, ông Mừng cho biết: Từ đầu năm 2013, ông thả 3 đợt. Hai đợt đầu, thu hoạch năng suất đạt 12 tấn/ha, giá bán 148.000 đ/kg (loại 70-80 con/kg) và 165.000 đ/kg (loại 47 -50 con/kg), lợi nhuận chiếm 50% doanh thu. Đợt 3 đã thả nuôi được 2/3 thời gian, tôm đang phát triển tốt, theo thời giá thì có khả năng lời còn cao hơn đợt trước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương ĐảngẢnh: Nhật Bắc

Cách mạng tổ chức bộ máy: Đặt yêu cầu cao hơn với chất lượng cán bộ

TP - Trong bối cảnh của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện và giảm khoảng 50% đơn vị hành chính cấp xã, yêu cầu cấp bách đặt ra là làm sao lựa chọn được những cán bộ thực sự có năng lực và phẩm chất đáp ứng được nhiệm vụ cao hơn trong thời kỳ mới.
Bờ kè hồ nước ngọt lớn nhất Cát Bà sạt lở, vỡ như 'kẹo lạc'

Bờ kè hồ nước ngọt lớn nhất Cát Bà sạt lở, vỡ như 'kẹo lạc'

TPO - Mực nước hồ nước ngọt lớn nhất đảo Cát Bà (Hải Phòng) hạ thấp để lộ hàng chục vị trí bờ kè sạt lở, vỡ vụn như "kẹo lạc" dẫn đến nguy cơ không đảm bảo nguồn cung nước phục vụ người dân sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ du lịch, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến kết cấu đường hoa xuyên đảo.