'Yêu' cũng cần ăn trông nồi, ngồi trông hướng

'Yêu' cũng cần ăn trông nồi, ngồi trông hướng
Thay đổi địa điểm yêu là một trong những cách “làm mới” chuyện chăn gối rất hiệu quả. Người ta còn cho rằng đổi mới càng xuất kỳ bất ý, bất thần, phá cách, không theo “logic” nào, hiệu quả càng tăng.

'Yêu' cũng cần ăn trông nồi, ngồi trông hướng

Thay đổi địa điểm yêu là một trong những cách “làm mới” chuyện chăn gối rất hiệu quả. Người ta còn cho rằng đổi mới càng xuất kỳ bất ý, bất thần, phá cách, không theo “logic” nào, hiệu quả càng tăng.

'Yêu' cũng cần ăn trông nồi, ngồi trông hướng ảnh 1
Cuộc "yêu" sẽ hiệu quả nếu được tiền trạm trước những địa điểm thuận lợi. Ảnh minh họa

Tuy vậy, kiểu yêu “Di - gan” cũng có mặt trái của nó mà các đôi uyên ương cần lưu ý, nếu không lợi bất cập hại.

Trước tiên là vấn đề tâm lý. Không phải ai cũng đủ phóng khoáng chấp nhận việc phòng the diễn ra ngoài cánh cửa dành cho nó, nhất là khi việc này diễn ra ở những nơi bị cho là dùng sai chức năng nghiêm trọng như: phòng khách, phòng ăn, nhà bếp… Thực tế, nhiều ông chồng phải bẽ bàng bị vợ mắng vì dám nổi hứng đòi yêu lúc bà nhà đang lui cui canh nóng canh sốt trong gian bếp.

Hiển nhiên, thú yêu tùy hứng sẽ phá sản nếu trong nhà có đông người, có trẻ con và một số địa điểm kém khả thi nếu tính đến phương diện lịch sự, như: cửa sổ, ban công, sân thượng…

Thiên bẩm kín đáo nên phụ nữ thường không mấy cảm tình với kiểu yêu di động, hay cung cách “vui đâu chầu đó” của lang quân. Ngược lại, có không ít quý ông thẳng thừng gạt phắt ý đồ “lệch chuẩn” của bà nhà.

Nhiều đôi uyên ương đang hoặc vừa xong cuộc yêu mới vã mồ hôi nhận ra sự thất thố bởi đã bày chuyện ấy ở nơi thờ cúng, có di ảnh người đã khuất hay ảnh, tượng tôn giáo... Sự “phạm thượng” vô tình này có thể dằn vặt nặng nề người trong cuộc, nhất là phụ nữ và họ rất dễ quay sang chì chiết ông chồng không biết “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”.

Một số địa điểm có thể bất lợi với người trong cuôc . Nhà tắm là nơi “thay đổi không khí” lý tưởng cho nhiều đôi uyên ương, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, chấn thương, bong gân, trật khớp, thậm chí bể đầu vỡ mũi, vì sàn nhà trơn trợt.

Bỏ giường xuống sàn cũng là một kế canh tân chăn gối hay dùng, nhưng nếu không chuẩn bị trước, rất dễ trở thành nguồn lây bệnh bên ngoài da, côn trùng cắn hay dị ứng...

Hiển nhiên, từ bỏ nệm ấm chăn êm, các đôi uyên ương còn phải đối mặt với đủ thứ chấn thương.

Mặt bằng mới có thể ngăn trở đôi bên thực hiện những động tác có độ khó cao hoặc thăng bằng thấp. Không gian chật hẹp, lỉnh kỉnh đồ đạc, sẽ  khó khả thi cho mọi cuộc yêu.

Một gian bếp nhỏ bằng lỗ mũi, lủng củng nồi niêu xoong chảo, dao, nĩa, bàn, ghế, bếp gas… ẩn chứa nhiều bất trắc, thậm chí… đổ máu hay hỏa hoạn.

Một lần nữa, tình dục không có khuôn mẫu, lắm khi phải vứt sang bên mọi câu nệ, kể cả thiên thời địa lợi. Nhiều người cho rằng, yêu ở đâu không quan trọng miễn là hết mình, đủ chất và lượng. Điều này có thể sai nếu cuộc yêu tiến hành ở vài địa điểm không thích hợp.

Hay nhất, nếu có ý định, nên dành thời gian “tiền trạm” trước. Tùy hứng có thể là ngòi pháo thăng thiên giúp tình dục vút lên, nhưng tùy hứng quá coi chừng tính già hóa non.

Theo BS Đỗ Minh Tuấn
Sức khỏe và Đời sống

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG