Yêu cầu chấm dứt hợp đồng cô giáo để cán sự lớp đánh tím mông 3 học sinh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) vừa yêu cầu Ban giám hiệu (BGH) Trường tiểu học Ngũ Đoan chấm dứt hợp đồng với cô giáo V.T.H vì để cán sự lớp đánh tím mông 3 nam học sinh do không hoàn thành bài tập về nhà.

Ngày 6/2, ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy cho biết, đã yêu cầu Ban giám hiệu (BGH) Trường tiểu học Ngũ Đoan chấm dứt hợp đồng lao động đối với cô giáo V.T.H (chủ nhiệm lớp 3E) do vi phạm nhiệm vụ, điều lệ của giáo viên, theo Thông tư 28 Bộ GD&ĐT.

Phê bình Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngũ Đoan vì thiếu kiểm tra, giám sát; không kịp thời báo cáo Huyện ủy, UBND huyện Kiến Thụy vụ việc 3 bé trai bị cán sự lớp đánh phạt do không hoàn thành bài tập về nhà.

Tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Đồng thời BGH nhà trường phải xin lỗi công khai cha mẹ, học sinh lớp 3E.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 26/1, trên mạng xã hội facebook lan truyền thông tin về việc 3 học sinh lớp 3, Trường tiểu học Ngũ Đoan (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) bị đánh thâm tím mông vì không hoàn thành bài tập về nhà.

Thông tin này lan truyền nhanh trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh, cộng đồng mạng tỏ ra bất bình, bức xúc.

Yêu cầu chấm dứt hợp đồng cô giáo để cán sự lớp đánh tím mông 3 học sinh ảnh 1

Người thân chia sẻ thông tin về bé V.S.H bị đòn roi vì không hoàn thành bài tập về nhà.

Chị V.Đ (trú xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy) cho biết, vài ngày trước, em trai chị là V.S.H (9 tuổi, học lớp 3 trường tiểu học Ngũ Đoan) kêu mệt mỏi, đau nhức cơ thể sau khi đi học về. Khi tắm cho em trai, chị và người thân phát hiện H. bị bầm tím mông.

Qua trao đổi, chị được biết do em trai không hoàn thành bài tập về nhà nên cô giáo yêu cầu H. nằm sấp trên bàn, cho 7 bạn cán bộ lớp dùng thước gỗ đánh 70 roi vào mông. Ngoài ra, hai bạn khác cùng lớp H. cũng chịu trận đòn roi tương tự.

“Em trai tôi về nhà không ăn cơm, ngồi phải quỳ gối. Tối ngủ, em còn mê sảng, sợ hãi nhưng không dám nói với ai. Ngay khi biết sự việc, gia đình tôi đã báo công an địa phương và nhà trường để làm rõ”, chị V.Đ nói.

Người thân bé trai cho biết thêm, trước đó khoảng nửa tháng, gia đình phát hiện H. có thương tích vùng đầu. H. nói do không hoàn thành bài tập nên bị các bạn giật tóc, dùng thước gỗ của giáo viên đánh vào đầu. Do sợ hãi, nên em không kể cho người thân.

MỚI - NÓNG