Cục trưởng Cục chống tham nhũng:

Yên Bái nên thanh tra tài sản giám đốc công an tỉnh

TP - Chiều qua (27/6/2017) tại Yên Bái, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra về việc quản lý đất đai, cấp phép, quản lý xây dựng về lô đất liên quan tài sản của vợ chồng ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh này.

Ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ khẳng định quá trình làm việc sẽ khách quan, minh bạch.

Ông Đạt nói từ khi báo chí nêu vụ việc chưa có cơ quan nhà nước trả lời. Ông cũng cho biết việc thanh tra này không liên quan vụ xử lý vi phạm hình sự đối với nhà báo Lê Duy Phong (báo điện tử Giáo dục Việt Nam, bị công an bắt quả tang chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp tại TP Yên Bái ngày 22/6), vì UBND tỉnh đã đề xuất thanh tra thửa đất nhà ông Quý trước khi xảy ra vụ việc bắt giữ phóng viên.

Trước những dư luận nhiều chiều gần đây liên quan khu nhà nghi là của giám đốc công an tỉnh này, ông Đạt cho rằng tỉnh Yên Bái nên thanh tra theo đúng thẩm quyền để công khai cho dư luận được rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.