Có 9 kết quả :

Sức mạnh tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars được Nga triển khai đến vùng Kaluga

Sức mạnh tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars được Nga triển khai đến vùng Kaluga

TPO - Yars ICBM, còn được gọi là RS-24, là hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Nga, được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn hơn 12.000 km. Với khả năng tác chiến độc lập, sức công phá cực mạnh, đầu đạn mà Yars mang theo có thể bay với những quỹ đạo linh hoạt khiến cho việc đánh chặn tên lửa này trở nên đặc biệt khó khăn.
Nga đặt tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

Nga đặt tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu

TPO - Theo một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 15/12 cho thấy, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars trong hầm chứa đã được đặt vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu tại đội hình tên lửa Kozelsk - đội hình đầu tiên trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga được trang bị tên lửa Yars. Tên lửa được đưa vào hầm chứa bằng một bộ phận vận chuyển và nạp đạn đặc biệt, quá trình thiết lập kéo dài vài giờ.