Y án tử hình kẻ đốt nhà khiến 5 người tử vong ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Bị cáo Nguyễn Hữu Phước. Ảnh: Tân Châu
Bị cáo Nguyễn Hữu Phước. Ảnh: Tân Châu
TPO - Bị cáo Nguyễn Hữu Phước – người đốt nhà khiến 5 người tử vong ở TPHCM vào giáp Tết Canh Tý 2020, bị tòa án phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án tử hình.

Hôm nay (16/4), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu Phước (SN 1982, ngụ TPHCM).

Trước đó, ngày 7/1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên tử hình Nguyễn Hữu Phước về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hình phạt chung là tử hình.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng 3h ngày 21/1/2020, sau khi uống rượu, Phước về nhà trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9 – nay là TP Thủ Đức, TPHCM). Tại đây, nghĩ đến việc gia đình bà Lê Thị Huệ ở liền kề phía sau nhà thường xuyên để xe lấn chiếm lối đi chung, Phước nảy sinh ý định đốt lửa ném vào nhà bà Huệ, nhằm hù dọa gia đình.

Phước chạy xe đến cây xăng gần nhà mua nửa lít xăng, sau đó tẩm xăng vào tấm thảm, châm lửa đốt rồi ném vào nhà bà Huệ. Hậu quả là bà Huệ cùng 3 người con ruột cùng con dâu tử vong.

Sau án sơ thẩm, Phước kháng cáo khi cho rằng không cố ý giết người.

HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên đúng người, đúng tội. Bị cáo kháng cáo nhưng không trình bày thêm tình tiết nào mới.

MỚI - NÓNG