Y án tử hình 2 kẻ buôn ma túy từ Lào về Việt Nam

Hai bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 7/1. Ảnh: Tân Châu.
Hai bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 7/1. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Xin tha mạng sống mà không cung cấp được nội dung nào mới để cấp phúc thẩm xem xét, 2 bị cáo chỉ còn quyền xin Chủ tịch nước ân xá.

Hôm nay 7/1, Tòa phúc thẩm cấp cao tại TP.HCM đã tuyên tử hình Hoàng Văn Yên và Hoàng Văn Phúc (cùng 40 tuổi, ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 26/6/2015, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử. Bản án sơ thẩm tuyên cùng ngày thể hiện:

Từ tháng 2 đến tháng 6/2013, Yên nhiều lần sang Lào, mua ma túy của một người đàn ông tên Cà Phọ (quốc tịch Lào) với mục đích đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Đầu tháng 6/2013, Yên bán 10 bánh heroin cùng 4 kg chất gây nghiện cho một người tên Hải tại Nghệ An.

Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Yên. Yên trốn vào nhà anh trai ruột là Hoàng Văn Hiền (42 tuổi, ở xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai) và tiếp tục mua bán ma túy khi  móc nối với Hoàng Văn Phúc tại Nghệ An để bán 9 bánh heroin, 2 kg chất gây nghiện cho một người đàn ông tên Nguyễn Thành Tâm.

Ngày 18/6/2013, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt giữ Yên cùng Phúc khi đang vận chuyển 9 bánh heroin có trọng lượng 4,5326 gam và 8kg Methamphetamin vào Đồng Nai cất dấu để mua bán.

Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên Yên và Phúc án tử hình, Hoàng Văn Hiền (anh trai Yên), bị tuyên 2 năm tù tội “Che giấu tội phạm”.

Sau bản án sơ thẩm, 2 bị cáo Yên và Phúc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên phúc thẩm sáng nay (7/1), HĐXX bác kháng cáo vì cho rằng không có tình tiết nào mới để tòa xem xét giảm hình phạt cho 2 bị cáo. Một số nội dung như bị cáo ăn năn hối cải, thành thật khai báo… cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện.

MỚI - NÓNG