Quảng Nam:

Xuyên đêm xới tung hiện trường sạt lở, tìm thấy 1 nạn nhân tại mương nước cách 20 mét

Tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ sạt lở ở Quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My.
Tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ sạt lở ở Quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My.
TPO - Các lực lượng đã đào xới hết khu vực hiện trường vụ sạt lở xảy ra tại quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), cho biết vừa tìm thấy nạn nhân vụ sạt lở tại quốc lộ 40b lúc 10 giờ 5 phút sáng nay, tại mương nước cách hiện trường sạt lở khoảng 20 mét.

Sáng 16/11, trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Phạm Thế Long – Phó Trưởng Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho hay, khoảng 70 chiến sĩ gồm bộ đội, công an, dân quân xuyên đêm nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở xảy ra tại quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My). Toàn bộ khu vực hiện trường xảy ra sạt lở đã được đào xới. Một nạn nhân vụ sạt lở vừa được tìm thấy tại quốc lộ 40b lúc 10 giờ 5 phút sáng nay, tại mương nước cách hiện trường sạt lở khoảng 20 mét.

Trước đó, Trung tá Phạm Thế Long cho biết dự kiến sẽ đưa chó nghiệp vụ vào để hỗ trợ tìm kiếm.

Trong khi đó tại hiện trường vụ sạt lở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My nơi còn 13 người mất tích, hàng trăm chiến sĩ vẫn tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường, dọc sông Tranh và khu vực bãi bồi tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào.

“Ảnh hưởng bão số 13 tại đây có mưa nhưng không lớn, do đó lực lượng chức năng vẫn tổ chức tìm kiếm tuy nhiên đến nay vẫn không chưa tìm thấy thêm thi thể nào”, ông Trần Văn Mẫn – Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My thông tin.

Trong vòng nửa tháng tại Quảng Nam liên tiếp xảy ra sạt lở, vùi hàng chục người. Chiều 28/10 trận sạt lở xảy ra tại xã Trà Leng, Trà Vân (huyện Nam Trà My) và xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn). Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, đến nay đã tìm thấy 8 thi thể ở Trà Vân, 9 thi thể trong vụ sạt lở Trà Leng và tại Phước Lộc còn 4 nạn nhân mất tích.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.