Xứng danh tuổi trẻ trên quê hương cách mạng

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
TPO - Ngày 25/10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 chính thức khai mạc ở TP. Thái Nguyên với sự tham gia của 273 đại biểu. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 25, 26/10.  

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thái Nguyên Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo”, nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng và đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; chăm lo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng cho thanh niên.

Xứng danh tuổi trẻ trên quê hương cách mạng ảnh 1

273 đại biểu ưu tú đại diện cho tuổi trẻ Thái Nguyên tham dự đại hội.

Trong đó, tập trung vào thực hiện hiệu quả một số đề án, chương trình lớn, như: chương trình thanh niên khởi nghiệp; đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi; tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 - 2022…

Xứng danh tuổi trẻ trên quê hương cách mạng ảnh 2 Dự Đại hội có đại diện Ban bí thư T.Ư Đoàn; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các cựu cán bộ đoàn qua các thời kỳ.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho rằng: 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thái Nguyên có những bước phát triển mới với nhiều hoạt động sáng tạo và hiệu quả; đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Xứng danh tuổi trẻ trên quê hương cách mạng ảnh 3 Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc"; “Đồnghành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được đẩy mạnh thông qua các mô hình, giải pháp, công trình, phần việc thiết thực và hiệu quả, nhiều chỉ tiêu vượt mức đề ra.

Qua các hoạt động phong trào, xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiên tiến, cần cù, sáng tạo, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Thái Nguyên thời kỳ mới.

Anh Lương đề nghị, trong nhiệm kỳ tới các cấp bộ Đoàn tỉnh Thái Nguyên cần phát huy tính tiên phong, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, xứng danh thế hệ trẻ trên quê hương cách mạng anh hùng; cổ vũ, động viên lớp thanh niên tiên tiến đi đầu trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, du lịch; đóng góp sức trẻ của mình để góp phần xây dựng Thái Nguyên thành tỉnh công nghiệp. Bên cạnh đó, tập trung chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế, thất nghiệp vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Với đặc thù là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất thu hút đông thanh niên đến làm ăn, sinh sống; Anh Lương đề nghị Tỉnh Đoàn Thái Nguyên nghiên cứu các giải pháp, mô hình phù hợp, tập hợp, đoàn kết, đoàn viên, thanh niên, lao động trẻ tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội địa phương. Đặc biệt, là có các giải pháp để thành lập tổ chức Đoàn - Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của chi Đoàn trên địa bàn dân cư; kiên trì các giải pháp xây dựng “Chi Đoàn mạnh”.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.