Xúc động dòng sổ tang tưởng nhớ, tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

TPO - Trong sổ tang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viết: “Anh Hai! Kính viếng Anh, người đồng chí, người bạn thân thiết. Anh ra đi, anh em đau thương, tiếc nhớ, nhưng rất đỗi tự hào. Xin chia sẻ nỗi đau cùng Chị và các cháu. Vĩnh biệt Anh!”.
Xúc động dòng sổ tang tưởng nhớ, tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ảnh 1 Ngày 20/2, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đại diện các đoàn thể, tổ chức đã đến thắp hương viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại tư gia ở ấp 3, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, Bến Tre.
Xúc động dòng sổ tang tưởng nhớ, tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ảnh 2 Khoảng 8 giờ sáng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến viếng, thắp hương tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.
Xúc động dòng sổ tang tưởng nhớ, tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ảnh 3

Linh cữu của nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được quàn tại nhà riêng ở xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Xúc động dòng sổ tang tưởng nhớ, tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ảnh 4

Trong sổ tang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viết: “Anh Hai! Kính viếng Anh, người đồng chí, người bạn thân thiết. Anh ra đi, anh em đau thương, tiếc nhớ, nhưng rất đỗi tự hào. Xin chia sẻ nỗi đau cùng Chị và các cháu. Vĩnh biệt Anh!”.

Xúc động dòng sổ tang tưởng nhớ, tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ảnh 5

Đại diện các đoàn thể, người dân đến viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Xúc động dòng sổ tang tưởng nhớ, tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ảnh 6 Khách đến tang lễ được đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn phòng dịch COVID-19.
Xúc động dòng sổ tang tưởng nhớ, tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ảnh 7 Thông tin nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng từ trần khiến người dân Bến Tre, quê hương của ông, không khỏi bàng hoàng.
Xúc động dòng sổ tang tưởng nhớ, tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ảnh 8 Trong ký ức người dân Bến Tre, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng là người mẫu mực, Bác Hai Nghĩa là cái tên gần gũi mà người dân Bến Tre, Đồng Tháp gọi ông Trương Vĩnh Trọng.
Xúc động dòng sổ tang tưởng nhớ, tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng ảnh 9 Bà Phạm Thị Cẩn (90 tuổi) cô giáo từng dạy học nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại Trường Trung học tư thục Bình Hòa, xúc động trước sự ra đi của học trò ưu tú. Bà viết: "Hai Nghĩa thương. Em là một trong những học sinh ưu tú của Trường Trung học Tư thục Bình Hòa lúc còn thơ. Khi trưởng thành đã từng gian lao, hy sinh, vất vả lo cho công tác cách mạng. Sau đó, em đã làm được nhiều việc giúp ích cho đất nước, cho nhân dân".

Ông Trương Vĩnh Trọng (tên thường gọi Hai Nghĩa), sinh ngày 11/11/1942; quê xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; thường trú tại Đường 885, ấp 3, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. 

Ông tham gia hoạt động cách mạng tháng 1/1960; vào Đảng ngày 25/10/1964; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng các khóa IX, X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, XI; nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã từ trần hồi 3 giờ 25 phút ngày 19/2/2021 tại nhà riêng.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định Ban Lễ tang Nhà nước gồm 21 người: ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng ban.

Linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng quàn tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre.

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Chính phủ, Lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được tổ chức đồng thời tại hai địa điểm:

- Tại tỉnh Bến Tre: Tổ chức tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre từ 8h đến 19h, Chủ Nhật, ngày 21/2/2021.

- Tại Hà Nội: Tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội từ 8h đến 11h, ngày 21/2/2021.

Lễ truy điệu vào hồi 9h, thứ Hai, ngày 22/2/2021 tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre.

Lễ an táng lúc 11h cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre.

MỚI - NÓNG