Xuất tinh sớm là yếu sinh lý?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Hỏi: Tôi bị xuất tinh sớm (chỉ được khoảng một phút là “xong”). Bà xã gây áp lực, bắt tôi phải cải thiện, tôi cũng đã cố gắng nhưng càng cố càng thất bại. Bà xã còn nói “anh yếu sinh lý rồi”. Tôi nhụt chí quá, bây giờ rất ngại “giao ban” với vợ.

ThS-BS MAI BÁ TIẾN DŨNG:

“Yếu sinh lý” là cụm từ quen thuộc, được nhiều người dùng tùy tiện dù có thể họ chẳng biết thế nào là… yếu sinh lý. Nhưng với đàn ông, khi bị vợ dùng ba chữ ấy để chê là muốn “tắt lửa”. Người chê không cố tình gây tổn thương, chỉ là phát ngôn ẩu, nhưng người bị chê thì “ôm hận” rất lâu.

Yếu sinh lý được dùng để chỉ tình trạng không thể cương cứng dương vật hoặc không duy trì được tình trạng đó để đưa nó vào âm đạo trong lúc giao hợp. Những người yếu sinh lý cần phải hỗ trợ bằng thuốc hoặc “hình ảnh kích thích mới mẻ” mới có thể “giương nòng”. Vì vậy, nếu người chồng vẫn “lên” bình thường nhưng các “công đoạn” khác chưa được như mong muốn, người vợ không nên dùng cách nói “yếu sinh lý” để chỉ trích.

Trường hợp của anh Mạnh, chỉ vì xuất tinh sớm mà bị vợ “quy kết” là yếu sinh lý, có thể khiến anh yếu luôn sau lời nói đau lòng ấy. Việc “chưa đi đến chợ đã rơi mất tiền ” xảy ra khá phổ biến (khoảng 40%). Với tiến bộ của y học, việc điều trị xuất tinh sớm đạt kết quả rất khả quan, có hơn 90% trường hợp đạt được thành công. 

Phức tạp hơn, xuất tinh sớm là chứng rối loạn cương. Theo thống kê thì 52% nam giới sẽ bị rối loạn cương (tình trạng dương vật không đủ khả năng duy trì cương cứng để hoạt động tình dục) ở lứa tuổi từ 40 đến 70 tuổi. Đáng mừng là việc điều trị rối loạn cương cũng đạt tỷ lệ thành công trên 80% .

Vậy việc xuất tinh sớm có phải là biểu hiện của rối loạn cương? Có nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa hai nhóm bệnh này và bị ngộ nhận trong việc sử dụng thuốc, dẫn đến thất bại trong điều trị, từ đó thêm hoang mang. Điểm quan trọng để phân biệt hai nhóm bệnh này là độ cương và yếu tố thời gian. 

Người bị rối loạn cương cũng có thể kèm theo triệu chứng xuất tinh sớm, nhưng người bị xuất tinh sớm mà vẫn “cương nhu đều đặn” thì không thể bị gọi là người rối loạn cương. Triệu chứng rối loạn cương có thể báo hiệu các bệnh lý khác như nhồi máu cơ tim, cao huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu...

Thực tế, cụm từ yếu sinh lý được xem là một “đặc sản” của Việt Nam vì nó được người Việt dùng khá tùy tiện để mô tả hầu hết các bệnh lý của nam giới như vô sinh, rối loạn cương, xuất tinh sớm... Chắc chắn chẳng người đàn ông nào dễ chịu khi nghe những từ “đau đớn” này.

Vì vậy, các chị em cần cẩn trọng khi gọi tên hiện tượng tình dục của ông xã. Nếu bạn đời gặp vấn đề về nam khoa, các bà vợ cần cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ để điều trị, chứ không nên cứ thấy chồng trục trặc gì đó trong vận hành là ẩu tả phán luôn một câu “anh bị yếu sinh lý”, rồi để mặc chồng tự “bơi” với mặc cảm.

Theo Phunuonline
MỚI - NÓNG