Xuất lộ đứt gãy nguy hiểm

Theo GS.TS Nguyễn Đình Xuyên, phải xác định rõ tính chất, mức độ của các đới đứt gãy (ảnh tư liệu của Viện Vật lý Địa cầu)
Theo GS.TS Nguyễn Đình Xuyên, phải xác định rõ tính chất, mức độ của các đới đứt gãy (ảnh tư liệu của Viện Vật lý Địa cầu)
TP - Tại khu vực dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận có khả năng tồn tại một đứt gãy nguy hiểm.

> Dự kiến Vận hành thương mại nhà máy điện hạt nhân vào năm 2020: Ít khả thi

Theo GS.TS Nguyễn Đình Xuyên, phải xác định rõ tính chất, mức độ của các đới đứt gãy (ảnh tư liệu của Viện Vật lý Địa cầu)
Theo GS.TS Nguyễn Đình Xuyên, phải xác định rõ tính chất, mức độ của các đới đứt gãy (ảnh tư liệu của Viện Vật lý Địa cầu).
 

GS.TS Nguyễn Đình Xuyên- nguyên Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, thành viên Hội đồng thẩm định dự án Xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận cho hay:

Trong hồ sơ tiền khả thi, đúng là có đề cập đến đứt gãy Suối Mía tại xã Phước Dinh (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận). Tuy nhiên, theo tôi, còn tồn tại một đứt gãy khác có mức độ nguy hiểm hơn đứt gãy Suối Mía. Đứt gãy này chạy theo hướng á kinh tuyến, cắt ngang đứt gãy Suối Mía (chạy theo hướng tây bắc – đông nam).

Tại địa điểm giao cắt giữa hai đứt gãy, đã tạo ra ở Suối Mía một thác nước có độ cao 4 mét. Đứt gãy này có thể chạy vào địa điểm dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Phước Dinh.

Vì sao lại có đứt gãy này, liệu có khả năng tồn tại các đứt gãy nào khác nữa không thưa GS?

Nó có khả năng là sự tiếp nối của chùm đứt gãy á kinh tuyến hoạt động tại bờ biển nam Trung Bộ từ tỉnh Quảng Ngãi đến các tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận. Chùm đứt gãy này từng gây ra sự kiện động đất 6,1 độ richter kèm hiện tượng núi lửa phun trào tại Hòn Tro, quần đảo Phú Quý, năm 1923.

Ngoài đứt gãy nói trên, tại khu vực thềm lục địa bờ biển Ninh Thuận còn tồn tại hoạt động của nhiều đứt gãy nằm trong chùm đứt gãy kinh tuyến phát triển kèm theo đứt gãy kinh tuyến 109 (còn gọi là đứt gãy tây Biển Đông).

Một tài liệu nghiên cứu về đề tài đánh giá độ nguy hiểm của sóng thần ở bờ biển Việt Nam của Viện Vật lý Địa cầu có ghi nhận cho thấy, dọc thềm và rìa thềm lục địa bờ biển Ninh Thuận, tồn tại từ hai đến ba đứt gãy bậc 1 đến bậc 3 phát triển.

Sau khi phát hiện đứt gãy như thế, cần phải làm gì?

Theo tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về an toàn hạt nhân đối với lựa chọn địa điểm nhà máy điện hạt nhân: Tại địa điểm tồn tại đứt gãy cấp độ 3 trở lên hoặc địa điểm có đứt gãy đi qua địa điểm xây dựng, thì địa điểm đó phải được loại trừ ra khỏi danh mục địa điểm dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Còn theo dự thảo thông tư quy định tiêu chí và yêu cầu an toàn hạt nhân đối với lựa chọn địa điểm nhà máy điện hạt nhân do Cục An toàn Bức xạ & Hạt nhân (Bộ Khoa học & Công nghệ) soạn thảo, địa điểm thuộc vùng chịu tác động trực tiếp của đứt gãy hoạt động sẽ bị loại trừ. Các địa điểm thuộc đới có phá hủy kiến tạo được xem là địa điểm có điều kiện bất lợi cho xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Với khả năng tồn tại một đứt gãy nghiêm trọng chạy vào địa điểm Phước Dinh, tôi cho rằng cần phải khảo sát đới đứt gãy này đầy đủ, đúng quy trình. Phải xác định được tính chất, mức độ của đứt gãy cũng như khả năng tác động của chúng với hoạt động nhà máy. Nếu đứt gãy lớn hơn khả năng cho phép thì phải tính đến khả năng di dời địa điểm xây dựng. Còn nếu trong phạm vi cho phép thì phải tiến hành các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn điện hạt nhân.

Mặc khác, hoạt động của chùm đứt gãy á kinh tuyến nằm sát bờ biển Ninh Thuận được đánh giá là có khả năng gây ra hiện tượng trượt lở kiến tạo. Vì vậy, cũng cần phải có những đánh giá cụ thể sự tác động của chùm đứt gãy này đối với khu vực dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Cảm ơn GS.

Nguyễn Hoài thực hiện

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.