Xuất khẩu gạo dự báo tiếp tục gặp khó

Xuất khẩu gạo dự báo tiếp tục gặp khó
TP - Bộ Công Thương cho biết, xuất khẩu gạo của cả nước từ đầu năm đến nay đạt hơn 3,1 triệu tấn với trị giá hơn 1,4 tỷ USD, giảm 21% về lượng và 18% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.  Đây cũng là thời điểm xuất khẩu gạo đạt thấp nhất từ đầu năm đến nay. 

Nguyên nhân được cho là do thiếu nhu cầu mua từ các thị trường nhập khẩu gạo chính, đặc biệt là Indonesia, Philippines và Trung Quốc. Trong khi đó, các nhà nhập khẩu châu Phi lại quan tâm nhiều hơn tới những phân khúc gạo có giá rẻ hơn như gạo cũ Thái Lan đang có giá rất cạnh tranh.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), dự kiến xuất khẩu gạo của cả nước trong năm 2016 sẽ đạt khoảng 5,7 triệu tấn, giảm 14% so với năm 2015. Dự báo của Bộ Công Thương cũng cho thấy, xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong thời gian tới khi đơn hàng xuất khẩu không nhiều trong khi nguồn cung tăng lên do vào đúng vụ thu hoạch.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.