Xuân Trường: ‘Việt Nam thua vì bỏ lỡ nhiều cơ hội’

Xuân Trường tin tuyển Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội giành vé vào chung kết. Ảnh: Đức Đồng.
Xuân Trường tin tuyển Việt Nam vẫn còn rất nhiều cơ hội giành vé vào chung kết. Ảnh: Đức Đồng.
Tiền vệ đội tuyển Việt Nam tỏ vẻ tiếc nuối sau thất bại 1-2 trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 trên sân của Indonesia tối 3/12.

“Tôi và các đồng đội thực sự tiếc nuối với trận thua này. Toàn đội đã chơi tốt trước sức ép lớn từ khán giả. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng được”, Xuân Trường chia sẻ.

Tuyển Việt Nam để trung vệ Yama Pranata đánh đầu tung lưới ngay phút thứ bảy. Chín phút sau, Công Vinh mang về một quả đá phạt đền, để Văn Quyết cân bằng tỷ số. Nhưng khi hiệp hai mới bắt đầu được năm phút, Ngọc Hải phạm lỗi trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Salossa đưa đội chủ nhà Indonesia lần thứ hai vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thua này, đoàn quân của HLV Hữu Thắng tràn lên tấn công, tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Thanh Trung... liên tiếp bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số trong những tình huống ngon ăn.

“Cơ hội vẫn còn cho tuyển Việt Nam, chúng ta có một bàn thắng sân khách. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình trên sân Mỹ Đình. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để lội ngược dòng vào chung kết”, Xuân Trường nói thêm.

Kể từ bán kết, luật bàn thắng sân nhà sân khách sẽ được áp dụng. Tuyển Việt Nam sẽ vào chung kết nếu thắng 1-0 trên sân Mỹ Đình hoặc thắng với cách biệt hai bàn.

Trong trận lượt về, tuyển Việt Nam có lợi thế chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả. Ngoài ra, đội còn đón sự trở lại của trung vệ Đình Luật sau khi anh mãn hạn treo giò. HLV Hữu Thắng cũng kỳ vọng cậu học trò cưng Hoàng Thịnh kịp bình phục chấn thương để có thể góp mặt.

Tại giải đấu cách đây hai năm, Malaysia còn rơi vào thế khó hơn khi để thua Việt Nam 1-2 ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn vào chung kết khi thắng 4-2 tại Mỹ Đình.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG