Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 31/1, tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh TT-Huế, đã diễn ra Chương trình “Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân” do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, T.Ư Đoàn, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với cơ quan chính trị các đơn vị quân đội và các địa phương tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán.

Chương trình nhằm góp phần mang đến nhiều niềm vui, sự ấm áp, đầy đủ cho bà con đồng bào các dân tộc trong những ngày Xuân mới và Tết cổ truyền của dân tộc.

Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân ảnh 1Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân ảnh 2Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân ảnh 3Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân ảnh 4

Chương trình với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút nhiều người dân đồng bào dân tộc thiểu số tại A Lưới tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình do Ban Thanh niên Quân đội phối hợp Cục chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92, Tỉnh Đoàn TT-Huế và cấp ủy, chính quyền địa phương huyện A Lưới tổ chức đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân ảnh 5

Tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" san sẻ yêu thương với bà con dân tộc vùng cao.

Chương trình đã trao hơn 900 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng 35 xe đạp cho học sinh; tặng 5 mô hình sinh kế cho thanh niên; tặng 41 nhà đồng đội, nhà 100 đồng (trị giá 80 triệu đồng/nhà) cho 41 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt người; trao tặng trên 300 bộ áo quần….; với tổng trị giá chương trình hơn 9 tỷ đồng.

Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân ảnh 6

Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ chương trình, ông Đặng Minh (xã A Roàng, huyện A Lưới) không giấu được xúc động: “Bản thân tôi và bà con vùng biên giới A Lưới cảm thấy rất vui, phấn khởi. Món quà ý nghĩa nhận được từ chương trình giúp bà con chúng tôi ăn Tết vui vẻ, đầm ấm hơn”.

Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân ảnh 7

Tham quan gian trưng bày mâm ngũ quả, bánh Tết.

Ông Trương Công Ôn (trú ở thị trấn A Lưới, huyện A Lưới) phấn khởi: “Tôi cảm ơn chương trình đã đưa hàng hóa tới chợ vùng cao của huyện A Lưới để bà con có điều kiện lựa chọn. Cảm ơn bộ đội và các cơ quan đã mang về cho bà con đồng bào A Lưới nhiều món quà Tết, mang nhiều hàng hóa để nhiều người ăn Tết được ấm no, đầy đủ hơn”.

Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân ảnh 8

Nhiều phần quà Tết được trao cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số A Lưới.

Trong khuôn khổ chương trình còn có “Ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo”, với sự tham gia của trên 60 trại viên của 4 đội thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế; Huyện Đoàn A Lưới, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt. Ngày hội diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm, mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao, với nhiều hoạt động, phần thi đan xen như thi gói bánh chưng xanh, cắm hoa xuân, bày mâm ngũ quả; giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa cán bộ, chiến sĩ quân đội và bà con đồng bào biên giới.

Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân ảnh 9Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân ảnh 10Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân ảnh 11Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân ảnh 12

Ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo.

Đại tá Hà Văn Ái - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, cho biết, đơn vị đã phối hợp với ban tổ chức chương trình tổ chức “Gian hàng 0 đồng” với nhiều mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu trong ngày Tết đối với bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng hành cùng với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, huy động tất cả các nguồn lực, lực lượng đoàn viên, phụ nữ, thanh niên cùng các cơ quan, đơn vị cùng tham gia nhằm mang đến cho bà con trên địa bàn tỉnh TT-Huế có một cái Tết đầm ấm, đầy đủ hơn.

Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân ảnh 13

Khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Còn theo Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4, đây là chương trình có rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đậm nét văn hóa cổ truyền; thông qua chương trình nhằm thắt chặt mối quan hệ tình cảm quân dân, giữa đồng bào các dân tộc và các lực lượng vũ trang trên địa bàn A Lưới.

Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân ảnh 14

Tặng 5 mô hình sinh kế cho thanh niên.

Đại tá Trần Viết Năng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, khẳng định: Chương trình mang tính nhân văn và ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, thể hiện bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, trực tiếp góp phần tăng cường đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

MỚI - NÓNG