Xử vụ hoán đổi 'đất vàng': Viện Kiểm sát khẳng định loạt cựu lãnh đạo, cán bộ TPHCM đã phạm tội

0:00 / 0:00
0:00
Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm, qua đó đề nghị HĐXX tuyên cả 10 bị cáo cùng phạm tội.
Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm, qua đó đề nghị HĐXX tuyên cả 10 bị cáo cùng phạm tội.
TPO - Cho rằng đủ cơ sở kết tội và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt tất cả các bị cáo,  đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa bảo lưu quan điểm luận tội. Các bị cáo cũng đã nói lời sau cùng.

Chiều nay (18/11), phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm hoán đổi nhà đất 185 Hai Bà Trưng (phường 6, quận 3) và 57 Cao Thắng (phường 3, quận 3, TPHCM), Hội đồng xét xử (HĐXX) đã cho đại diện Viện kiểm sát đối đáp với các nội dung mà các luật sư và các bị cáo đã trình bày tại phần bào chữa.

Xử vụ hoán đổi 'đất vàng': Viện Kiểm sát khẳng định loạt cựu lãnh đạo, cán bộ TPHCM đã phạm tội ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (cựu Giám đốc Cty Diệp Bạch Dương) không thừa nhận tài sản 57 Cao Thắng là tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Agribank; quá trình ký liên quan hợp đồng tín dụng giữa bị cáo và Agribank, bị cáo bị lừa; bị cáo không ký nhận nợ 8.700 lượng vàng; hồ sơ tài liệu các cơ quan chức năng thu thập trong vụ án đều là tài liệu giả.

Tuy nhiên, lời khai của bị cáo Diệp là không có căn cứ, bị cáo Diệp là người trực tiếp ký văn bản họp hội đồng thành viên đề nghị vay vốn; ký hợp đồng tín dụng và thế chấp tài sản, các hợp đồng này đều được công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, đảm bảo khoản vay 8.700 lượng vàng; bị cáo ký giấy nhận nợ vay…

“Kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định chữ ký trong các hợp đồng tín dụng, kèm theo chứng từ giải ngân và hợp đồng thế chấp tài sản tại Agribank TPHCM là chữ ký của Dương Thị Bạch Diệp. Vì vậy, đủ cơ sở khẳng định tài sản 57 Cao Thắng đang đảm bảo cho dư nợ của Cty Diệp Bạch Dương ở Agribank TPHCM tại thời điểm bị cáo thực hiện hoán đổi tài sản 185 Hai Bà Trưng”, VKS phân tích và đề nghị HĐXX tuyên mức án chung thân đối với bị cáo Diệp về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tương tự, với 9 bị cáo còn lại là cựu lãnh đạo, cán bộ TPHCM, trong đó có cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài, trong tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, đủ cơ sở khẳng định tất cả 9 bị cáo phạm tội, Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm và đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo như Viện Kiểm sát đã đề nghị.

Ngay sau khi Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng, trước khi HĐXX vào nghị án.

Cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM, bị cáo Nguyễn Thành Tài nói rằng, ông đã tham gia cách mạng 55 năm, hoạt động tại chiến trường, và tham gia tới khi về hưu, từng bị chính quyền cũ truy nã với 3 lần đối mặt cái chết. Khi về hưu thì làm giáo viên đồng lương ít ỏi nhưng hạnh phúc vì truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau. Sau 8 năm về hưu thì bị bắt...

Xử vụ hoán đổi 'đất vàng': Viện Kiểm sát khẳng định loạt cựu lãnh đạo, cán bộ TPHCM đã phạm tội ảnh 2

Cựu phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài

Bị cáo Tài cho biết: "Sau 8 năm tôi về hưu, tôi trở về làm nghề thầy giáo. Ngày 8/12/2018, tôi chuẩn bị bài giảng cho chuyên viên cao cấp thì bị bắt. Tôi bị sốc. Tôi suy nghĩ mãi những ngày tháng ở trong tù, tính đến nay là 3 năm loanh quanh trong 4 bức tường. Tôi hiểu ra mình không phải 1 con người hoàn mỹ, có nhiều sai sót trong quá trình công tác... nhưng tôi không phải là người xấu, không phải là phần tử cơ hội, gây nguy hiểm cho xã hội. Tôi ân hận đó là chưa làm trọn chữ hiếu với mẹ mình, mẹ tôi nuôi và đưa 4 người con đi bộ đội, 3 người ngã xuống. Tôi xin với tư cách là một con người, thứ 2 là một công dân và tư cách của 1 người lính đi qua cuộc chiến tranh khốc liệt, đẫm máu nhất. Tôi xin HĐXX đối xử công bằng, giải quyết vụ việc này toàn diện, khách quan và lý trí".

Xử vụ hoán đổi 'đất vàng': Viện Kiểm sát khẳng định loạt cựu lãnh đạo, cán bộ TPHCM đã phạm tội ảnh 3

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp

Nói lời sau cùng, bị cáo một mực cho rằng bản thân bị oan vì không thế chấp tài sản 57 Cao Thắng ở ngân hàng. Do đó, bị cáo mong tòa án cân nhắc khi định tội, tuyên án. Nữ đại gia một thời này cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình, người thân.

Ngay sau khi các bị cáo nói xong lời sau cùng, HĐXX vào nghị án. 16h ngày mai 19/11, HĐXX sẽ đưa ra phán quyết về vụ án.

MỚI - NÓNG