Xử phạt nhóm người tụ tập đánh bida trong lúc giãn cách xã hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai nhóm người tụ tập đánh bida, uống cà phê trong lúc giãn cách xã hội bị tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 phát hiện lập biên bản. Theo quy định, mỗi trường hợp vi phạm bị phạt hành chính với số tiền 15 triệu đồng.

Ngày 31/7, UBND huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định xử phạt 5 trường hợp về hành vi "không thực hiện theo quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người" và 1 trường hợp "không dừng hoạt động kinh doanh, dịch vụ nơi công cộng".

Các trường hợp bị xử phạt gồm, Nguyễn Văn Ng. (37 tuổi), Nguyễn Hoàng N. (28 tuổi), Huỳnh Minh L. (30 tuổi), Huỳnh Ngọc T. (36 tuổi), Nguyễn Chí H. (31 tuổi), Nguyễn Văn M. (29 tuổi) cùng ngụ ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Bắc.

Trước đó, ngày 24/7, Tổ tuần tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang thực hiện nhiệm vụ khu vực ấp Mỹ Thập thì phát hiện quán nước của Ng. cùng 5 người nói trên đang tụ tập đánh bida. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm và mời 6 người nói trên về cơ quan công an làm việc.

Xử phạt nhóm người tụ tập đánh bida trong lúc giãn cách xã hội ảnh 1

Nhóm người tụ tập đánh bida bị phạt hành chính mỗi người 15 triệu đồng.

Qua làm việc, nhóm người này thừa nhận do nhàn rỗi nên tụ tập chơi bida, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng ngày, Công an xã Bình Phú đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đối với Sơn Bách T. (37 tuổi), Sơn Q. (47 tuổi) Võ Văn E (56 tuổi), Nguyễn Bá V. (41 tuổi), Kiên Văn M. T. (37 tuổi) và Kim Sa R. (56 tuổi) cùng ngụ xã Bình Phú, huyện Càng Long về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”.

Theo đó, ngày 23/7, Tổ tuần tra liên ngành xã Bình Phú tiến hành kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn ấp Nguyệt Lãng A thì phát hiện tại quán nước của anh T. có 5 người nói trên đang ngồi uống nước nên đã tiến hành lập biên bản vi phạm và mời về cơ quan Công an làm việc. Tại cơ quan Công an, 5 người này đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ vào điểm c, khoản 3, Điều 12, Nghị định số 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, mỗi trường hợp vi phạm bị xử phạt 15 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.