Xử phạt 6 người tung tin sai sự thật về cái chết của nghi phạm trộm cắp ở Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để chia sẻ, bình luận với nội dung sai sự thật liên quan đến cái chết của nghi phạm trộm cắp.

Ngày 3/11, Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để chia sẻ, bình luận với nội dung sai sự thật liên quan đến cái chết của Đào Bá Phi (SN 1984, trú tại phường 4, TP. Tuy Hòa).

Theo đó, trên mạng xã hội của 6 cá nhân có chia sẻ video livestream, bình luận với nội dung sai sự thật liên quan đến cái chết của Đào Bá Phi trong nhà tạm giữ Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Cơ quan công an xác định, hành vi của các cá nhân nêu trên đã vi phạm các quy định tại Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Nghị định số 14 năm 2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15 và Nghị định số 119 năm 2020 của Chính phủ.

Xử phạt 6 người tung tin sai sự thật về cái chết của nghi phạm trộm cắp ở Phú Yên ảnh 1

Công an tỉnh Phú Yên làm việc với 2 tung tin sai sự thật. Ảnh công an cung cấp.

Vì thế, Công an tỉnh Phú Yên đã xử phạt ông L.M.B 7 triệu đồng, bà L.T.B.L 6,25 triệu đồng và 4 người khác bị phạt 5 triệu đồng là các bà N.T.C, N.T.T.T, N.T.B.T và ông P.V.Đ.

Trước đó, ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Hòa điều tra vụ mất trộm xe máy tại thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa. Công an xác định Đào Bá Phi cùng Trần Đại Quang Long (SN 1984, ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) thực hiện hành vi trộm cắp xe máy nên đã ra quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phi và Long.

Đến rạng sáng 18/10, một người đang bị tạm giam cùng phòng phát hiện Phi chết trong tư thế treo cổ nên hô lớn. Ngay lúc đó, cán bộ nhà tạm giữ tiến hành sơ cứu và chuyển Phi đến Trung tâm y tế thị xã Đông Hòa để cấp cứu nhưng anh này đã tử vong.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.