Xu hướng HIV lây qua đường tình dục đồng giới tăng khá mạnh

Bệnh nhân nhiễm HIV đến khám định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TTKSBT
Bệnh nhân nhiễm HIV đến khám định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TTKSBT
Ngành y tế tỉnh các tỉnh dự báo tình hình lây nhiễm HIV qua đường tình dục đồng giới có chiều hướng tiếp tục tăng và tăng hơn nữa trong thời gian tới nếu không thực hiện tốt các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm tác hại trong nhóm người nhiễm mới này và truyền thông kiến thức phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng.

Hà Nội: Khả năng lây nhiễm HIV qua đường tình dục tăng mạnh

Sở Y tế Hà Nội cảnh báo xu hướng HIV lây qua đường tình dục tăng khá mạnh, đồng thời, tình hình lây lan dịch HIV⁄AIDS ở nhóm người đồng tính nam hiện rất đáng lo ngại.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết tháng 10 năm 2020, Hà Nội đã phát hiện được 29.931 ca nhiễm HIV qua các năm, chiếm 9,6% số người nhiễm HIV của cả nước. Trong 10 tháng đầu năm ghi nhận thêm 1.263 trường hợp nhiễm HIV, giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Các trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện năm 2020, chủ yếu là nam giới 78,7%, trong đó, độ tuổi từ 15-25 chiếm 26,3% tăng 8,1% so với năm 2010.

Đáng chú ý, tỷ lệ lây nhiễm HIV qua đường máu giảm dần qua các năm (từ 84,7% năm 2005 xuống còn 16,9% năm 2020). Tuy nhiên, xu hướng lây qua đường tình dục tăng khá mạnh từ 0% năm 1991 lên 72,6%.

Tình hình lây lan dịch HIV/AIDS ở nhóm người đồng tính nam hiện rất đáng lo ngại. Sự phát triển của các kênh liên lạc, mạng xã hội và cách nhìn cởi mở hơn của xã hội giúp cộng đồng này dễ dàng hơn trong việc kết nối.

Bên cạnh đó, một số người đồng tính có sử dụng thêm các chất gây nghiện tổng hợp như Methamphetamine (hàng đá), ketamine, estacy (thuốc lắc)… dẫn đến hành vi quan hệ tình dục không an toàn. Đa số giới trẻ hiện nay, bao gồm người đồng tính, cũng chưa hiểu biết đầy đủ về nguy cơ lây nhiễm HIV.

Hiện nay, với kỹ thuật hiện đại, quy mô mở rộng, năm 2020, số người được xét nghiệm tăng gấp 10 lần năm 2020. Tính đến 31/10/2020, Hà Nội đã xét nghiệm cho hơn 368.000 trường hợp; phát hiện 1.955 trường hợp dương tính, trong đó có 327 ca xét nghiệm lại, 456 ngoại tỉnh.

Vĩnh Long: Xu hướng HIV lây qua đường tình dục đồng giới tăng khá mạnh

Ngành y tế tỉnh Vĩnh Long dự báo tình hình lây nhiễm HIV qua đường tình dục đồng giới có chiều hướng tiếp tục tăng và tăng hơn nữa trong thời gian tới nếu không thực hiện tốt các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm tác hại trong nhóm người nhiễm mới này và truyền thông kiến thức phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng.

Tính đến hết tháng 10/2020, tỉnh Vĩnh Long phát hiện 156 trường hợp nhiễm HIV, nâng số tích lũy nhiễm HIV lên 3.343 trường hợp. Trong đó, tích lũy trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS là 1.622 bệnh nhân; số tích lũy tử vong do AIDS lên 849 trường hợp. Tất cả trường hợp nhiễm được đưa vào quản lý và điều trị ARV, điều trị dự phòng lao.

Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận tổng số bệnh nhân nhiễm HIV còn sống 2.494 bệnh nhân; trong đó, số bệnh nhân nhiễm HIV còn sống quản lý được là 1.649 bệnh nhân, số bệnh nhân nhiễm HIV còn sống không quản lý được là 845 bệnh nhân. Số ca nhiễm HIV mới phát hiện có xu hướng tăng ở TP Vĩnh Long, Long Hồ, Mang Thít và Vũng Liêm.

Theo Sở Y tế tỉnh, hình thái nhiễm HIV/AIDS và HIV mới vẫn còn tập trung ở nhóm nam nhiều hơn nữ, trong 156 trường hợp nhiễm HIV mới có 135 trường hợp là nam giới, đa số thuộc độ tuổi từ 23- 49.

Hiện ở Việt Nam, khoảng 20% người nhiễm HIV là người đồng tính nam. Con số này có thể tăng lên 40% chỉ trong 5 năm nữa. Và đối tượng nguy cơ cao chính là những người quan hệ đồng tính nam, trong đó đối tượng hành nghề mại dâm nam có xu hướng tăng.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.