Somali

Xử bắn kẻ chỉ điểm cho khủng bố sát hại phóng viên

Hassan Hanafi tại pháp trường. Ảnh: Daily Mail
Hassan Hanafi tại pháp trường. Ảnh: Daily Mail
TPO - Cơ quan chức năng Somali vừa xử bắn một cựu nhà báo Somali với cáo buộc giúp đỡ tổ chức khủng bố Al-Shabab sát hại 5 phóng viên.

Hassan Hanafi (30 tuổi), từng làm việc tại Radio Andalus – cơ quan ngôn luận của tổ chức khủng bố Al-Shabab ở Somali, bị kết án tử hình hồi tháng ba bởi một tòa án quân sự ở thủ đô Mogadishu (Somali).

Theo bản án, Hanafi gia nhập nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan Al-Shabab vào năm 2008 khi đang làm phóng viên tại một đài truyền hình địa phương.

Trong thời gian làm việc cho nhóm khủng bố, Hanafi thường tiếp xúc với các nhà báo và ép buộc họ gia nhập Al-Shabab nếu không sẽ bị giết. Tính đến thời điểm bị bắt, Hanafi chỉ điểm cho Al-Shabab giết hại 5 nhà báo.

Năm 2014, Hanafi bị bắt ở Kenya. Năm ngoái, chính quyền Somali dẫn độ đối tượng này về nước để xét xử.

Tại phiên tòa, Hanafi khai: “Al-Shabab đã giết rất nhiều nhà báo nhưng tôi chỉ giết chết 1 người”.

Được biết, hơn 25 nhà báo ở Somali bị Al-Shabab sát hại từ năm 2007, theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ.

Theo Theo BBC, Daily Mail
MỚI - NÓNG