Xét xử vụ bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị: 6 bị hại vắng mặt

0:00 / 0:00
0:00
TP - Tại phiên xử sơ thẩm lần 2 ngày 30/3, tất cả các bị hại là lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đều vắng mặt.

Thay mặt HĐXX, chủ tọa phiên tòa Lê Thiết Hùng cho biết: “Trong hồ sơ vụ án đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ, nên mặc dù các bị hại vắng mặt vẫn đủ cơ sở để tiếp tục phiên xét xử”.

Trước đó, tháng 10/2021, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Sau 2 ngày xét xử và tranh tụng, Thẩm phán Lê Thiết Hùng - chủ tọa phiên tòa, đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung với lý do: “Quá trình điều tra, truy tố của vụ án này có những vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, do đó HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung”.

Xét xử vụ bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị: 6 bị hại vắng mặt ảnh 1

Bị cáo Phan Bùi Bảo Thi tại phiên tòa hôm qua

Các bị cáo bị Viện KSND tỉnh Quảng Trị truy tố gồm Lê Anh Dũng (SN 1965, trú phường An Phú, quận 2; nay là thành phố Thủ Đức, TPHCM) - chủ doanh nghiệp; Phan Bùi Bảo Thi (SN 1971, ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) - nguyên phóng viên báo Giáo dục và Thời đại; Nguyễn Huy (SN 1977, ở phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) - cựu cán bộ Công an.

Tuy nhiên, lần này Viện KSND truy tố các bị cáo về tội: “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân” theo khoản 1 điều 331 Bộ luật Hình sự. Như vậy, yếu tố xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức bị loại bỏ.

Tổ chức viết, đăng bài bôi nhọ người khác trên facebook

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, xuất phát từ bức xúc cá nhân và nhận thức sai lệch về chống tiêu cực, Lê Anh Dũng liên hệ với Hoàng Thế Nhân (SN 1984, ở Thừa Thiên-Huế) xin tài khoản facebook có độ bảo mật cao, được Nhân đồng ý đưa cho tài khoản facebook có tên “Lê Lết”. Dũng đề nghị Nhân đổi tên tài khoản thành “Thu Hà” để sử dụng nhằm mục đích đăng những bài viết nói xấu ông Trần Đức Việt (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị). Sau khi có tài khoản facebook, Dũng trao đổi với Phan Bùi Bảo Thi về cách thức viết bài, đăng tải lên facebook Thu Hà để nói xấu ông Trần Đức Việt. Do có mối quan hệ quen biết với nhiều người (đã và đang công tác trong lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị), thông qua các cuộc gặp gỡ, nói chuyện, trao đổi, Thi đã thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị và cá nhân ông Trần Đức Việt.

Tháng 7/2020, ông Trần Đức Việt nghỉ hưu nên Dũng và Thi bàn với nhau hạn chế viết bài về ông Việt. Đồng thời lúc này, nhận thấy các bài viết trên facebook Thu Hà được nhiều người quan tâm, Dũng và Thi muốn giữ hiệu ứng này nên đã chuyển hướng thu thập thông tin, viết bài về một số cá nhân là lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Thi thông qua mạng internet tìm kiếm, thu thập và kết hợp với các thông tin do Dũng chuyển đến, tiến hành biên tập các bài viết có nội dung, từ ngữ mang tính xuyên tạc, nói xấu một số cá nhân là lãnh đạo tỉnh như: Ông Nguyễn Văn Hùng, thời điểm này là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nay là Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; ông Võ Văn Hưng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh…; sau đó Thi gửi qua email để Dũng chuyển cho facebook Hoàng Lê đăng tải lên facebook QUẢNG TRỊ 357.

Từ tháng 4/2020 đến tháng 2/2021, Dũng, Thi và Huy đã có hành vi thu thập thông tin tài liệu, biên tập, đăng tải nhiều bài viết có nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc, xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Trong đó, Dũng có hành vi trực tiếp trao đổi, bàn bạc, cung cấp một phần thông tin, tài liệu cho Thi và Huy, từ đó nhận các bài viết đăng tải và chuyển để đăng tải 79 bài viết trên facebook Thu Hà, QUẢNG TRỊ 357, Quảng Trị 357.

Thi đã có hành vi thu thập thông tin, tài liệu, tiến hành biên tập 53 bài viết và gửi cho Lê Anh Dũng để đăng trên mạng xã hội (gồm 39 bài trên facebook Thu Hà, 13 bài trên facebook QUẢNG TRỊ 357 và 1 bài trên facebook Quảng Trị 357). Huy đã có hành vi thu thập thông tin, soạn thảo, biên tập và gửi 26 bài để Dũng đăng tải trên mạng xã hội (9 bài trên facebook Thu Hà, 8 bài trên QUẢNG TRỊ 357 và 9 bài trên Quảng Trị 357).

6 bị hại trong vụ án, gồm: Ông Nguyễn Văn Hùng (lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, nay là Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch); ông Võ Văn Hưng (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị); ông Lê Đức Tiến (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị); ông Đỗ Văn Bình (Bí thư Huyện ủy Cam Lộ); bà Trần Thị Thu (Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị); ông Trần Đức Việt (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị). Cả 6 bị hại trong phiên tòa hôm qua đều có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt.

“Vụ án có 14 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có 7 người đang công tác trong ngành Công an gồm: Dương Thị Anh Tài, Phùng Thị Thùy Linh, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Hữu Thủy, Lê Phước Thành, Đào Văn Hiểu. Những người này được xác định đã cung cấp các thông tin cho các bị cáo. Chỉ có 3/14 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa”.

MỚI - NÓNG