Xét xử nguyên đồn phó biên phòng vì phá rừng

Xét xử nguyên đồn phó biên phòng vì phá rừng
TPO - Sáng 19/1, Toà án Quân sự khu vực I – Quân khu V mở phiên toà xét xử sơ thẩm ông Lê Xuân Chính - nguyên đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang kiêm Trạm trưởng Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, huyện Nam Giang (Quảng Nam) cùng 20 đồng phạm về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

Sáng 19/1, Toà án Quân sự khu vực I – Quân khu V mở phiên toà xét xử sơ thẩm ông Lê Xuân Chính - nguyên đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang kiêm Trạm trưởng Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Nam Giang, huyện Nam Giang (Quảng Nam) cùng 20 đồng phạm về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng

Xét xử nguyên đồn phó biên phòng vì phá rừng ảnh 1 Phiên tòa xét xử 21 đồng phạm trong vụ phá rừng pơ mu

Trước đó, từ thông tin của quần chúng nhân dân, đầu tháng 7/2016, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam liên tục phát hiện nhiều phách gỗ pơ mu được cất giấu trong rừng và những địa điểm gần với Trạm Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang) và khuôn viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang.

Vụ phá rừng nghiêm trọng được dư luận đặc biệt quan tâm, đích thân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh băng rừng đến hiện trường, chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Xét xử nguyên đồn phó biên phòng vì phá rừng ảnh 2 Các bị cáo tại tòa

Công an xã Chà Vàl (huyện Nam Giang) phối hợp lực lượng kiểm lâm phát hiện, lập biên bản tạm giữ 280 phách gỗ pơmu (tương đương 28m3) được lâm tặc chặt trái phép ở khu rừng gần cột mốc biên giới 717, biên giới Việt - Lào được tập kết cách trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Nam Giang gần 1km. Sau đó, vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm nhiều gỗ ở những địa điểm khác gần đó.

Xét xử nguyên đồn phó biên phòng vì phá rừng ảnh 3 Hiện trường vụ phá rừng pơ mu - ảnh Hoài Văn 

Cụ thể, ngày 15/7, lực lượng chức năng phát hiện thêm một điểm tập kết với gần 30 phách gỗ pơmu (2,4m3) giấu trong bụi rậm, cách trạm biên phòng này hơn chục mét.

Tiếp tục kiểm tra phát hiện tiếp 25 phách gỗ pơmu giấu tại một nhà dân và hai bãi tập kết gồm 85 phách gỗ pơmu giấu trong bụi rậm cách trạm biên phòng này khoảng 500m.

Ngày 4/8 công an huyện Nam Giang tiếp tục phát hiện hơn 170 phách gỗ tập kết tại khu vực cửa khẩu Nam Giang.

Giữa tháng 7/ 2017 cơ quan chức năng tiến hành khởi tố 20 bị can, chuyển hồ sơ, tang vật và các đối tượng cho cơ quan điều tra hình sự của quân đội thụ lý. Cơ quan điều tra quân sự đã khởi tố bị can, tạm giam ông Lê Xuân Chính để điều tra liên quan trách nhiệm vụ phá rừng pơ mu này.
MỚI - NÓNG