Xét xử kẻ hét lớn 'vì Syria' rồi cắt cổ nạn nhân

Chân dung Muhaydin Mire
Chân dung Muhaydin Mire
TPO - Theo Metro, Tòa sơ thẩm Westminster (Anh) vào ngày 7/12, đã mở phiên tòa hình sự xét xử thủ phạm vụ tấn công khủng bố bằng dao trong nhà ga tàu điện ngầm Leytonstone. Đối tượng này bị cáo tội giết người.  

Hung thủ trong vụ án kể trên là Muhaydin Mire, 29 tuổi, sống tại đường Sansom, phía Đông thủ đô London (Anh).  Đối tượng này đã phải hầu tòa vào ngày 7/12 với cáo buộc sát hại một người đàn ông 56 tuổi tại nhà ga tàu điện ngầm Leytonstone vào tối ngày 5/12..

Theo các nhân chứng, trước khi cắt cổ nạn nhân, Muhaydin Mire còn hét lớn "Đây là vì Syria". Ngoài ra, đối tượng này còn dùng dao gây thương tích cho nhiều người khác có mặt tại hiện trường. Lực lượng cảnh sát London buộc phải sử dụng súng bắn điện Taser để khống chế Mire.

Tại phiên toà, các công tố viên đã công bố những hình ảnh, thông tin trong điện thoại cá nhân của Mire cho thấy đối tượng này có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Đây được cho là một đối tượng khủng bố hành động theo kiểu "đơn thương độc mã" mà phương Tây gọi là khủng bố dạng "sói đơn độc".

Vụ tấn công xảy ra chỉ ít ngày sau khi Hạ viện Anh thông qua chiến dịch không kích tại Syria nhằm tiêu diệt lực lượng Hồi giáo cực đoan IS.

Ngay sau vụ tấn công này, Sở Cảnh sát giao thông Anh đã lập tức bố trí thêm lực lượng cảnh sát và chó nghiệp vụ tại các mạng lưới giao thông quốc gia, các tụ điểm công cộng để đảm bảo an toàn cho mọi công dân.

Theo Theo Metro
MỚI - NÓNG