Xét nghiệm 14.000 công nhân ở Hải Dương nơi nữ bệnh nhân COVID-19 làm việc

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm công nhân ở Hải Dương.
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm công nhân ở Hải Dương.
TPO - Sở Y tế Hải Dương đã và đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 14.000 công nhân Công ty may Tinh Lợi, tại KCN Lai Vu (huyện Kim Thành), nơi nữ bệnh nhân P.T.T.T (31 tuổi, ở TP Hải Dương) làm việc.

Thêm 1 học sinh dương tính SARS-CoV-2

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương, chiều 20/5 địa phương ghi nhận thêm một ca dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp này là em N.D.P.A (SN 2008, trú tại 199 Bạch Đằng, phường Trần Phú), là F1, học cùng Trường THCS Võ Thị Sáu và lớp học thêm với bệnh nhân B.H.Đ.

Theo dịch tễ, hằng ngày em N.D.P.A đi học tại trường. Ngày 9/5, sau khi thi học kỳ xong em được nghỉ học ở nhà ông bà ngoại tại địa chỉ trên và chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 19/5, em được đưa đi cách ly y tế tập trung tại Trường mầm non Liên Hồng.

Xét nghiệm 14.000 công nhân ở Hải Dương nơi nữ bệnh nhân COVID-19 làm việc ảnh 1

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu sáng 20/5. Ảnh: HD.

Qua rà soát, truy vết, lực lượng chức năng đã ghi nhận 3 người thân trong gia đình là ông bà ngoại và cậu tiếp xúc gần với bệnh nhân. Ngoài ra, 94 giáo viên và học sinh cùng lớp, cùng phòng thi liên quan với học sinh này.

Ngay sau đó, lực lượng y tế TP Hải Dương đã khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm giáo viên, học sinh tại Trường THCS Võ Thị Sáu, nơi ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2.

Xét nghiệm 14.000 công nhân KCN Lai Vu

Cũng trong ngày 20/5, ngành y tế Hải Dương đã tổ chức lực lượng lấy mẫu xét nghiệm 14.000 công nhân Công ty may Tinh Lợi tại Khu công nghiệp Lai Vu (huyện Kim Thành), nơi làm việc của ca bệnh P.T.T.T (31 tuổi, ở phường Trần Phú, TP Hải Dương).

Do lượng lớn công nhân cần xét nghiệm, lực lượng chức năng yêu cầu các trường hợp F2 cách ly tại nhà, F3 tự theo dõi sức khỏe.

Xét nghiệm 14.000 công nhân ở Hải Dương nơi nữ bệnh nhân COVID-19 làm việc ảnh 2

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm công nhân Công ty may Tinh Lợi, tại KCN Lai Vu, huyện Kim Thành. Ảnh: HD

Liên quan nữ bệnh nhân P.T.T.T, lực lượng chức năng đã truy vết được 79 F1 tại Công ty may Tinh Lợi. Trong đó, 39 trường hợp F1 trú tại TP Hải Dương, 15 F1 trú tại huyện Nam Sách… Tất cả F1 đều đã được cách ly tập trung tại nơi cư trú.

Chiều 20/5, UBND tỉnh Hải Dương đã thông báo tạm dừng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công để đảm bảo công tác phòng chống COVID-19.

Tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở ngành tổ chức tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan.

MỚI - NÓNG