Xem “kẻ hủy diệt” BMPT tấn công xe tăng

 BMPT khai hỏa pháo 30mm.
BMPT khai hỏa pháo 30mm.
Với 4 tên lửa chống tăng và 2 pháo 30mm, "kẻ hủy diệt" BMPT có khả năng tiêu diệt mọi loại xe tăng, xe thiết giáp trên thế giới.

BMPT (hay còn có biệt danh là Terminator - kẻ hủy diệt) là loại xe chiến đấu bọc thép mới của Nga, nó được thiết kế để dùng lẫn trong các đội hình tăng nhằm bảo vệ đội hình và làm nhiệm vụ diệt tăng của đối phương. Nó được trang bị hỏa lực mạnh cùng hệ thống phòng vệ tiên tiến hơn hẳn so với nhiều loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện nay.

Thiết kế BMPT đặt trên khung gầm cơ sở xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 với việc sửa lại khoang lái, phần phía trước xe được nâng lên, tăng thể tích bên trong.

Tháp pháo BMPT được trang bị hỏa lực rất mạnh mẽ gồm 2 pháo tự động 2A42 30mm (tốc độ bắn 600 phát/phút, có thể bắn đạn xuyên giáp) và 4 tên lửa chống tăng Ataka-T (có thể mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, có thể công phá xe tăng bọc giáp ERA hay các công sự kiên cố).

Một trong những yếu tố dẫn đến sự ra đời của BMPT là phục vụ cho tác chiến trong môi trường đô thị. Trước đó, trong cuộc chiến tranh Chechnya, khi tác chiến trong thành phố, xe tăng Nga đã chịu tổn thất vô cùng to lớn trước hỏa lực bộ binh địch. Vì thế, BMPT được phát triển để đi kèm đội hình xe tăng đánh địch trong thành phố.

Theo đó, khi tác chiến trong đô thị, BMPT được sử dụng theo tỷ lệ 2 trên 1, tức là cứ 2 chiếc BMPT sẽ hỗ trợ và bảo vệ 1 chiếc xe tăng chủ lực.

Còn khi tác chiến ở khu vực ngoài đô thị thì cứ 1 chiếc BMPT bảo vệ 2 chiếc xe tăng. Đây là kết quả từ sự phức tạp trong tác chiến ở địa hình đô thị và sự cần thiết phải có một xe chiến đấu chống bộ binh có thể tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng lúc ở các độ cao khác nhau. Sự ra đời của xe chiến đấu như vậy đã làm cho việc tác chiến trong môi trường đô thị của xe tăng giảm nhẹ hơn và có thể giảm một lượng lớn mục tiêu khác, để xe tăng có thể tập trung vào các mục tiêu lớn và xe tăng đối phương.

Theo Hoàng Lê

Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".